Người ta đã tiên liệu trước sự thành công của Cesc Fabergas ở CLB mới (và cũ), nhưng dù có lạc quan đến mấy cũng không thể ngờ là Cesc lại hòa nhập tuyệt vời đến thế tại Barcelona. Chính sự hiện diện của Cesc và trong chừng mực nào đó là Alexis Sanchez, Issac Cuenca hay Thiago Alcantara đã giúp Barca có những nét tươi mới trong mùa bóng này.

Sự xuất hiện của Cesc giúp cho HLV Pep Guardiola mạnh dạn hơn trong những toan tính chiến thuật.
Thành công ngoài dự liệu
Khi còn là một cậu bé nhặt bóng, Cesc đến xin chữ ký của Pep Guardiola và được ông ghi tặng một dòng chữ: “Trong tương lai cậu sẽ kế vị chiếc áo số 4 của tôi”. Bản thân Cesc cũng chỉ có ước nguyện được chơi cho Barca trong tương lai. Hơn 10 năm sau, Cesc đã hoàn thành đúng một vòng tròn số phận. Nhưng dù mang chiếc áo số 4 của thần tượng ngày nào, Cesc lại không chơi như một tiền vệ trung tâm mà lại đang ngày càng hoàn thiện vai trò của một “số 9 rưỡi”. Trận El Clasico, chính Cesc là người đã tung đòn kết liễu đối thủ với cú bay người đánh đầu như một chiếc hỏa tiễn. Đấy là 1 trong số 11 bàn mà Cesc đã ghi được cho Barca sau khi trở lại hồi mùa hè. Trong những năm tháng đỉnh cao ở Arsenal, Cesc cũng chưa từng đạt hiệu suất ghi bàn tốt đến thế.
Ngoài 11 bàn thắng, Cesc còn thực hiện đến 10 đường chuyền thành bàn khác đồng thời góp công lớn trong việc duy trì và nâng tầm triết lý tiqui-taca của Barca. Đây là một kết cục ít ai ngờ đến vì khi Sandro Rosell làm mọi cách để kéo Cesc về Barca, ai cũng nghĩ anh khó mà được thi đấu thường xuyên ở tuyến giữa vốn đã có quá nhiều ngôi sao của Barca. Nhưng Pep Guardiola đã quyết định đánh một canh bạc: khai quật lại sơ đồ 3-4-3 tưởng như đã tuyệt chủng từ thời Johan Cruyff. Sơ đồ này giúp cho tuyến giữa có thêm người (Cesc tất nhiên được hưởng lợi) và tăng hơn nữa khả năng kiểm soát bóng của Barca.
Trên đường hoàn thiện
Đã có những lời chê bai nhất định từ giới chuyên môn dành cho cách chơi mới này. Nhưng nếu tỉnh táo suy xét mọi thứ thì mùa bóng hiện tại của Barca hiện đang rất tuyệt vời. Với sự hiện diện của Cesc, Barca đã giành thêm 3 danh hiệu (Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu, World Cup các CLB), so kè quyết liệt vời Real tại La Liga và giành vé vào vòng 2 Champions League từ sớm 2 vòng. Tỷ lệ kiểm soát bóng bình quân của Barca khi Liga bước vào giai đoạn nghỉ đông là 73%, số bàn thắng bình quân là trên 3,1 bàn/trận. Trong bối cảnh các đối thủ giờ đã nghiên cứu lối chơi của Barca rất kỹ, luôn sẵn sàng dựng đến 3, 4 phòng tuyến trước khung thành, những con số vừa nêu là một thành tựu rất đáng ghi nhận của thầy trò HLV Pep Guardiola.
Khả năng thích nghi chính là điều mà Pep rất thích ở Cesc. Cũng giống như Sergio Busquets có thể từ tiền vệ trung tâm lui xuống đá hậu vệ thòng, Daniel Alves có thể đá như một tiền vệ, hoặc thậm chí là tiền đạo cánh, Eric Abidal có thể đá trung vệ tốt không thua gì hậu vệ trái, việc Cesc có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào từ tiền vệ trung tâm đổ lên ngang dọc mặt sân đang giúp cho Pep có khả năng thay đổi linh hoạt chiến thuật ngay trong một trận đấu. Mối dây liên kết tuyệt vời của Cesc và Lionel Messi đang khiến cho các đối thủ phải vất vả.
Giống Bakero hơn Pep
Pep Guardiola nói: “Tito Vilanova (trợ lý của Pep, thầy của Cesc khi còn ở tuyến trẻ) biết Cesc từ rất lâu. Ông ấy bảo cậu ấy chơi như một số 4 nhưng luôn thích tiến lên phía trước”. Hãng tin AP nhận định: nếu chúng ta gọi thế hệ Barca hiện nay là “Dream Team 2.0” thì vai trò của Cesc giống với Jose Mari Bakero hơn là Guardiola. Độ nhạy cảm về chiến thuật của Cesc, khi hợp cùng với Messi, Iniesta, Xavi trở nên lợi hại vô cùng. Pep đã xóa bỏ những khuôn phép cũ mèm về chiến thuật khi không bó buộc một cầu thủ nào ở vị trí của mình cả. Xavi, người rất hiếm khi dứt điểm, giờ cũng đã có 8 bàn. Barca đang chơi với sơ đồ không có tiền đạo thực thụ, nhưng bất kỳ ai cũng có thể giữ vai trò dứt điểm cả. Chỉ đến khi có Cesc, Pep mới mạnh dạn làm cuộc cải cách về chiến thuật mà ông hằng ấp ủ.
Hoa Vinh