Ederson: “Man.City có thừa tham vọng và năng lực vô địch châu Âu”

Thủ thành Ederson tuyên bố vô địch Champions League là mục tiêu chính của Man.City, và đầy lạc quan chất lượng của đội hình hiện tại đủ sức hoàn thành mục tiêu mơ ước này. Nhiệm vụ đầu tiên của nhà vô địch Anh là vượt qua RB Leipzig với chuyến làm khách ở lượt đi vòng 1/8 vào thứ tư.
Thủ thành Ederson tuyên bố vô địch Champions League là mục tiêu chính của Man.City.
Thủ thành Ederson tuyên bố vô địch Champions League là mục tiêu chính của Man.City.

Man.City chưa bao giờ vô địch giải đấu hàng đầu cấp CLB của châu Âu, nhưng đang đến rất trong những mùa giải gần đây. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola lần đầu vào bán kết năm 2021 nhưng bất ngờ thua 0-1 trước Chelsea. Năm ngoái, họ trở lại bán kết nhưng dừng bước trước Real Madrid, đội sau đó tiến thẳng đến chức vô địch.

Khi được hỏi về mong muốn vô địch Champions League của Man.City, thủ thành Ederson nói trên trang chủ của UEFA: “Đó là mục tiêu chính của chúng tôi, mục tiêu chính của CLB. Chúng tôi đã cố gắng để giành được nó và sẽ tiếp tục cố gắng. Năm nay, chúng tôi thừa khả năng lọt vào trận chung kết và thách thức danh hiệu. Chúng tôi là một tập thể có chất lượng tuyệt vời và điều đó cho thấy CLB đã phát triển như thế nào trong 5 hoặc 6 năm qua, với nhiều chức vô địch Premier League, cúp Liên đoàn, FA Cup... Danh hiệu này là những gì CLB cần, đó là những gì các cầu thủ chúng tôi cần và đó cũng là những gì HLV Guardiola cần. Năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi sẽ theo đuổi nó”.

Man.City đối đầu với RB Leipzig ở vòng bảng của mùa giải Champions League năm ngoái, họ thắng 6-3 ở lượt đi và thua 1-2 trong chuyến du hành đến Đức khi đã chắc suất đi tiếp vào vòng knock-out ở ngôi đầu. Nhưng Ederson khẳng định Man.City nhận thức rõ về các mối đe dọa từ đối thủ: “Họ là một đội bóng tốt, với những cầu thủ giỏi, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt, nhưng sẽ không dễ dàng vì Champions League không có những trận đấu dễ dàng”.

Việc ký hợp đồng với Erling Haaland được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép cuối cùng trong nỗ lực làm nên lịch sử của đội chủ sân. Siêu tiền đạo 22 tuổi người Na Uy đã ghi 32 bàn sau 31 lần ra sân trên mọi đấu trường, bao gồm 5 bàn sau 4 lần ra sân ở Champions League.

Man.City cũng thêm động lực vì không biết khi nào án phạt sẽ giáng xuống đầu sau các cáo buộc vi phạm tài chính mà Premier League đưa ra vào đầu tháng. Nhà vô địch Anh bị buộc tội hơn 100 lần vi phạm các quy tắc tài chính, kể từ mùa giải 2009-2010. Nếu bị kết tội, CLB đã chơi ở Champions League trong 12 mùa giải liên tiếp này có thể bị trừ điểm nặng tại Premier League, hoặc thậm chí bị đánh xuống hạng.

Tin cùng chuyên mục