Đông Nam Á tạo tiếng vang

Có 6 đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á bước vào vòng loại cuối cùng tranh vé đến với Asian Cup 2019. 
Philippines gây ấn tượng mạnh nhất khi vượt qua Nepal 4-1 và Tajikistan 4-3. Ảnh: T.L
Philippines gây ấn tượng mạnh nhất khi vượt qua Nepal 4-1 và Tajikistan 4-3. Ảnh: T.L
Sau 2 lượt trận các đại diện của khu vực này thể hiện phong độ khá tốt và tràn trề hy vọng lấy vé đi Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Philippines là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất với 6 điểm tuyệt đối sau khi lần lượt vượt qua Nepal 4-1 và mới nhất là trước chủ nhà Tajikistan với tỷ số 4-3. Như thường lệ các cầu thủ nhập tịch của họ như Phil Younghusband, Javier Patino… đóng vai trò quan trọng giúp đoàn quân của HLV Thomas Dooley xây chắc ngôi đầu bảng F.

Ở bảng A, Myanmar quay lại cuộc đua với chiến thắng đậm đà 4-0 trước Macau trong ngày những ngôi sao của họ đều tỏa sáng với Sithu Aung lập cú đúp và 2 bàn còn lại thuộc về Kyaw Ko Ko và Min Min Thu. Sau 2 lượt trận Myanmar xếp nhì bảng A với 3 điểm, kém Ấn Độ 3 điểm.

Bảng C chứng kiến sự vươn lên bất ngờ của Campuchia. Sau thất bại 0-7 ở trận mở màn trước Jordan, đội bóng xứ chùa tháp tiến lên đánh bại Afghanistan qua đó nhảy 2 bậc lên xếp nhì bảng. Tuy nhiên ở 2 lượt đấu tới họ giáp mặt Việt Nam – đội đang xếp hạng 3 ở bảng này và đã toàn thắng họ kể từ năm 1995 trở lại đây.

Trong khi đó 2 đại diện còn lại của khối ASEAN là Malaysia và Singapore còn phải phấn đấu nhiều hơn mới mong làm nên chuyện sau khi lần lượt xếp cuối bảng B và E. Mới nhất đội bóng đảo quốc sư tử để thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 trước khán giả nhà. Tuy nhiên do chỉ kém đội đang dẫn đầu bảng E Bahrain với khoảng cách chỉ bằng 1 trận thắng nên đội này vẫn còn cơ hội giành vé đi UAE.

Tin cùng chuyên mục