Đội tuyển Việt Nam loại 4 cầu thủ trước khi sang Saudi Arabia

Sáng 27-8, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ sẽ cùng ông sang Saudi Arabia tham dự trận đấu mở màn thuộc vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
HLV Park Hang-seo mang 25 cầu thủ cho chuyến bay sang Saudi Arabia. Ảnh: NHẬT ĐOÀN
HLV Park Hang-seo mang 25 cầu thủ cho chuyến bay sang Saudi Arabia. Ảnh: NHẬT ĐOÀN

Để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Saudi Arabia, HLV Park Hang-seo triệu tập 31 cầu thủ cho kế hoạch 21 ngày tập huấn tại Hà Nội. Trong quãng thời gian tập trung, 3 cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Trần Minh Vương và Bùi Tiến Dũng đã gặp những chấn thương khác nhau nên không kịp đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân thuộc vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ngoại trừ thủ môn Đặng Văn Lâm được đặc cách không tập huấn trong nước và bay thẳng từ Nhật Bản sang Saudi Arabia thì 4 cầu thủ bị HLV Park Hang-seo gạch tên trước giờ lên đường, gồm: thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. 

 Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn giữ 4 cầu thủ này ở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Australia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7-9. Tất cả được “gửi xuống” U22 Việt Nam để tiếp tục duy trì việc tập luyện để đảm bảo vấn đề chuyên môn. Trong khi Minh Vương và Tiến Dũng tiếp tục ở lại đại bản doanh để điều trị chấn thương.

Đội tuyển Việt Nam loại 4 cầu thủ trước khi sang Saudi Arabia ảnh 1 Đình Trọng và Thành Chung dù chưa bình phục hoàn toàn chấn thương vẫn được đăng ký sang Saudi Arabia. Ảnh: MINH HOÀNG
Sau những toan tính, ban huấn luyện quyết định giữ 2 trung vệ Trần Đình Trọng và Nguyễn Thành Chung vốn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương cho chuyến đi sang Saudi Arabia. Bên cạnh 2 trung vệ thuộc biên chế Viettel FC chưa có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thanh Bình và Trương Văn Thiết. HLV Park Hang-seo sẽ còn 5 ngày tập luyện trên nước bạn để chọn ra một trong 4 cái tên kể trên trám vào vị trí của Bùi Tiến Dũng trong hệ thống 3 trung vệ với Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh.
Vào lúc 01g50 rạng sáng ngày 28-8, đội tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ phi trường Nội Bài (Hà Nội) quá cảnh tại Doha (Qatar) trước khi đến Riyadh (Saudi Arabia). Xuyên suốt hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại đất khách sẽ diễn ra trong trạng thái “bong bóng an toàn” để đảm bảo quy tắc phòng chống dịch Covid-19.
 Trận đấu giữa Saudi Arabia với đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 01g00 ngày 3-9 (theo giờ Việt Nam).   

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam: 

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Đặng Văn Lâm

Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết

Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Lê Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Hà Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài và Nguyễn Tiến Linh

Tin cùng chuyên mục