Một trong những thắc mắc của ông Park Hang-seo trong thời gian qua là việc dư luận cứ hay hướng đến Thái Lan như là một đối trọng trong lộ trình chinh phục của đội tuyển Việt Nam. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc này thì các đối thủ lớn của đội Việt Nam tại AFF Cup nào chỉ có riêng Thái Lan? Còn có Malaysia, Indonesia, Myanmar… những đội có tính ổn định cao trong thời gian qua.
Những suy nghĩ của ông Park hẳn không sai, bởi trước khi bóng đá Việt Nam bùng nổ ở đấu trường U.23 châu Á hay Asiad 2018 thì chúng ta đã trải qua nhiều năm sa sút với những nốt trầm cả ở SEA Games lẫn AFF Cup. Thất bại liên tục của bóng đá Việt Nam đến từ việc chuẩn bị chưa tốt, nhưng áp lực thành tích thì lại rất cao. Điều đó đã “xay” nhiều lượt HLV với 8 nhà cầm quân từ năm 2011 đến nay, gồm Mai Đức Chung, Falko Gotz, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Văn Phúc, Miura và Nguyễn Hữu Thắng trước khi ông Park Hang-seo xuất hiện vào cuối năm ngoái.
Đến trước giờ "G", ông Park hoàn toàn hài lòng về phong độ của các tuyển thủ Bước 1, ông Park đã tiếp sức giúp bóng đá Việt Nam lấy lại vị thế trên đấu trường quốc tế. Và nay, ông cùng các cộng sự đang hướng đến phần việc tiếp theo là giúp đội tuyển Việt Nam trở lại tốp đầu trong khu vực Đông Nam Á. Chí ít cũng phải vào đến trận chung kết của giải đấu năm nay.
Văn Lâm được dự đoán sẽ là thủ môn số 1 trong sơ đồ của ông Park Bóng đá thật khó mà nói trước điều gì. Nhưng trước mắt là cứ hy vọng, đặt niềm tin vào chiến thắng của các chàng trai Việt Nam trước đã, nhất là trận mở màn dù đá trên sân khách nhưng trước đối thủ… dễ chịu như tuyển Lào.