Đội tuyển Việt Nam - Áp lực xứ người

Sáng qua, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã có mặt tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan), nơi đội tuyển Việt Nam đá với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019.

Sáng qua, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã có mặt tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan), nơi đội tuyển Việt Nam đá với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019.

VFF không giao chỉ tiêu lấy trọn 3 điểm cho các cầu thủ ở trận đầu tiên. Thế nhưng, ông Thắng và các học trò muốn thắng trận khai màn để lấy khí thế cho chiến dịch giành suất đi dự vòng chung kết châu lục.

Áp lực nơi đất khách dành cho ĐTVN (phải) là rất lớn. Ảnh: Quang Minh

Cái khó của nhà cầm quân xứ Nghệ là mới trải qua trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa bị nhiều người phê phán. Đáng nói nhất là khả năng phối hợp và dứt điểm. Nếu việc phối hợp nhóm không tốt được ông Thắng đổ lỗi do mặt sân Hàng Đẫy xấu thì việc dứt điểm tệ hại là không thể bỏ qua. Cũng cần thừa nhận, các chân sút của đội tuyển lần này kém bén hơn hẳn những lần trước. HLV trưởng than thở do trận giao hữu thiếu vắng Minh Tuấn và Văn Quyết nên khâu kết thúc không hay. Tuy nhiên, trên chục cơ hội ngon ăn trước cầu môn đối thủ yếu hơn mà có mỗi bàn gỡ 1-1 của Công Phượng là không thể được. Chơi lấn lướt đội bóng đến từ Đông Á, nhưng các tuyển thủ xuất thân từ V-League không thể xuyên phá lưới đối phương nhiều hơn 1 lần thì đúng là có vấn đề thật.

Sân xấu khiến cầu thủ không thể hiện mình, thiếu một số cầu thủ giỏi do bận khoác áo CLB, và đội tuyển chỉ có hai ngày tập luyện là những nguyên nhân nảy sinh lối đá chưa trơn. Song, lúc này khi đã đến Tajikistan với nhiều điều kiện tốt thì liệu có còn là lý do để đổ lỗi nếu không đạt kết quả như ý?

Ai cũng hiểu, nếu đội tuyển Việt Nam (hạng 136) không giành 3 điểm trên sân trung lập hay ít nhất kiếm trận hòa cũng chưa là thảm họa. Tuy vậy, không tìm được trận thắng trước đối thủ có vị thứ ở FIFA thấp hơn như Afghanistan (hạng 159) thì ta đang tự chuốc lấy phần khó ở đoạn đường còn lại. Chính vì hiểu rõ gánh nặng của sức ép nên HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đem sang Tajikistan 21 cầu thủ. Hai trường hợp Văn Thắng và Trọng Hoàng không thể góp mặt do bị chấn thương. Nhìn vào danh sách cầu thủ đem sang Trung Á lần này, dễ thấy ông Thắng có pha trộn giữa các cựu binh và thế hệ trẻ, nhưng những người ăn cơm tuyển lâu năm sẽ được trưng dụng.

Chút lo lắng là sự chông chênh ở lực lượng. Ví như hàng thủ không có thủ lĩnh đích thực khi Ngọc Hải đầy rẫy bất an, còn Tiến Dũng thì non kinh nghiệm. Hàng tiền vệ tạm yên tâm với sự xuất hiện thêm của Minh Tuấn, Văn Quyết nhưng hàng công lại đáng lo khi Văn Toàn mong manh, Công Phượng chơi khá “tối”, dù anh là người ghi bàn ở trận giao hữu vừa rồi.

Tin rằng trong cái khó, thầy trò ông Thắng sẽ ló cái khôn và cùng siết tay nhau trước đối thủ chính Afghanistan, tạo bước đệm cho việc kiếm suất dự vòng chung kết.

ĐỨC DŨNG

Tin cùng chuyên mục