Đội tuyển nữ Việt Nam - Nhật Bản 0-7: Nhật Bản quá mạnh

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản ở trận cuối vòng loại bảng vào chiều 28-9, trận đấu mang tính chất quan trọng cho các cô gái Việt Nam ở hành trình vào Tứ kết. Các cầu thủ Nhật Bản đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-0. Thua đậm trận này, hy vọng đi tiếp của đội Việt Nam là trận Philippines và Myanmar diễn ra lúc 18g30 cùng ngày kết thúc với tỷ số hòa.
Nhật Bản tạo khoảng cách 5 bàn với các tình huống phối hợp dễ dàng chỉ sau 2/3 thời gian trận đấu
Nhật Bản tạo khoảng cách 5 bàn với các tình huống phối hợp dễ dàng chỉ sau 2/3 thời gian trận đấu

Đội hình xuất phát:

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương (Vạn Sự 29'), Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan (Trần Thị Duyên 65'), Thái Thị Thảo, Diễm My, Bích Thuỳ, Dương Thị Vạn, Thu Thảo (Hải Linh 29'), Thanh Nhã, Hải Yến (Tuyết Dung 71').

ĐT nữ Nhật Bản: Asano, Koyama, Koga, Wakiska, Shiokoshi, Tanikawa, Nakashima, Shimada, Tankawa, Chiba, Koga.

*Diễn biến chính trận đấu:

*Hết giờ, Nhật Bản thắng chung cuộc với tỷ số 7-0

-VÀO! Ở phút bù giờ, Nhật Bản ghi bàn thắng thứ 7 từ cú sút xa

-Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Nepal đã có bàn gỡ hòa 1-1 trước Bangladesh. Tỷ số trên là bất lợi cho các cầu thủ Việt Nam.

-Phút 85, xà ngang cứu thua cho Việt Nam từ cú dứt điểm cận thành của tiền đạo đội Nhật Bản

-VÀO! Phút 77, Chiba ghi bàn thắng thứ 6 cho Nhật Bản từ cú sút chân trái hiểm hóc

-Ở cùng thời điểm, Bangladesh đang dẫn Nepal 1-0. Tỷ số này có lợi cho Việt Nam khi sẽ giúp đội giữ được hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nếu Bangladesh đứng thứ ba bảng D.

-Phút 71, Tuyết Dung vào thay Hải Yến

-VÀO!!! Phút 70, Nhật Bản ghi bàn thắng thứ 5 cũng từ tính huống đối mặt thủ môn Kim Thanh

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam có trận đấu đầy vất vả

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam có trận đấu đầy vất vả

-Phút 65, Trần Thị Duyên vào thay Hoàng Thị Loan

-Bị dẫn 4 bàn cách biệt, các cầu thủ nữ Việt Nam mất quyền tự quyết mà phải trông chờ vào kết quả có lợi từ các trận đấu khác để hy vọng đi tiếp.

-VÀO! Phút 55, Nhật Bản ghi bàn thắng nâng tỷ số 4-0 từ chấm phạt 11m.

Việt Nam liên tiếp nhận các bàn thua từ đầu hiệp 2

Việt Nam liên tiếp nhận các bàn thua từ đầu hiệp 2

-VÀO! Phút 52, Nhật Bản ghi bàn thắng nâng tỷ số 3-0 từ pha đánh đầu cận thành của Chiba

-Nhật Bản tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và cố gắng hút các cầu thủ Việt Nam vào cuộc đua thể lực.

-Đội Việt Nam thay người, Hải Linh và Vạn Sự vào thay Thu Thảo và Thu Thương

-VÀO! Phút 24, Nhật Bản ghi bàn thắng thứ 2 từ pha phối hợp tương tự như bàn đầu tiên. Xuất phát từ tình huống chọc khe, sau đó căng ngang và kết thúc bằng cú sút cận thành cũng do công thủ quân Shiokoshi.

Thủ quân Shiokoshi lập cú đúp cho Nhật Bản

Thủ quân Shiokoshi lập cú đúp cho Nhật Bản

-Bích Thùy vốn là một trong những "hỏa lực" của đội tuyển nữ Việt Nam đã bị các hậu vệ Nhật Bản kèm cặp khá kỹ.

-VÀO!!! Phút 19, Nhật Bản vượt lên dẫn 1-0 sau pha phối hợp trung lộ và kết thúc bằng cú sút cận thành của Shiokoshi.

Hoàng Thị Loan đi bóng trước sự áp sát của hậu vệ Nhật Bản

Hoàng Thị Loan đi bóng trước sự áp sát của hậu vệ Nhật Bản

-Phút 16, Trần Thị Thảo tung cú sút căng từ ngoài vòng 16m50, thủ môn Asano đã kịp đẩy bóng cứu thua.

-Sau 15 phút đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam dần đấy cao đội hình tấn công và tạo nên thế trận cân bằng

-Phút thứ 9, Thanh Nhã có pha bức tốc nhanh từ biên phải, nhưng đường chuyền sau cùng không thành công trước sự áp sáp của hậu vệ Nhật Bản.

-Phút thứ 4, Nhật Bản tạo pha bóng nguy hiểm đầu tiên. pha đá phạt hàng rào hiểm hóc, nhưng thủ môn Kim Thanh đã chơi tập trung, kịp cứu thua.

Ở trận đấu sớm nhất của vòng đấu cuối, Thái Lan đã để thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 nên càng tăng cơ hội cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua vào Tứ kết.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam tổ chức bọc lót kèm người chặt chẽ

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam tổ chức bọc lót kèm người chặt chẽ

*Trận đấu bắt đầu, đội tuyển Việt Nam giao bóng trước.

- Nếu thắng trận, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng vào vòng Tứ kết. Nếu giành được 1 điểm trước, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ kết thúc với vị trí nhì bảng D khi có 7 điểm. Sau khi trừ đi 3 điểm với đội đứng cuối bảng (Nepal hoặc Bangladesh), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 4 điểm. Điểm số này cao hơn đội đứng nhì ở bảng E nên sẽ nằm trong Top 3 đội nhì có thành tích tốt nhất và tiến vào tứ kết.

Trong trường hợp thua đội tuyển nữ Nhật Bản, các cô gái Việt Nam chỉ còn 3 điểm để so sánh với đội đứng nhì của các bảng khác. Khi ấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải nhìn vào kết quả các bảng mới biết có giành quyền đi tiếp hay không.

Bảng xếp hạng trước lượt cuối

Bảng xếp hạng trước lượt cuối

Tin cùng chuyên mục