Đội tuyển nữ Việt Nam háo hức trước ngày Word Cup 2023 khai mạc

VCK Word Cup nữ 2023 chỉ còn tính từng ngày, các đội tuyển đã có mặt tại Australia và New Zealand để chờ ngày khai mạc. Ngày 17-7, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào hành trình chính thức với ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ thế giới.
Đội tuyển nữ Việt Nam trên sân tập sáng 16-7
Đội tuyển nữ Việt Nam trên sân tập sáng 16-7

Chia sẻ trên sân tập sáng 16-7, tiền đạo Thuý Hằng nói: "Cảm xúc tôi lúc này rất háo hức khi lần đầu tiên đến đất nước New Zealand và cũng là lần đầu tiên cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết bóng đá nữ lớn nhất thế giới này”. Để chuẩn bị tốt cho Word Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã sang sớm hơn 2 tuần để tập huấn và thi đấu giao hữu cùng các đội mạnh là New Zealand và Tây Ban Nha.

Hôm nay là ngày tập nặng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển nữ Mỹ vào ngày 22-7. Ban huấn luyện sắp xếp các bài tập về kỹ thuật chuyền bóng, di chuyển,… vào buổi sáng. Buổi tập chiều là các bài tập bổ trợ về sức mạnh, tốc độ và kỹ chiến thuật.

Từ ngày mai, các đội sẽ bước vào hành trình chính thức của Word Cup nữ 2023 theo như quy định của FIFA

Từ ngày mai, các đội sẽ bước vào hành trình chính thức của Word Cup nữ 2023 theo như quy định của FIFA

Ngày mai (17-7), ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình chính thức tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có 10 ngày để làm quen và thích nghi với điều kiện thời tiết, ăn ở, tập luyện tại New Zealand.

Nói về sự chuẩn bị cho giải đấu, tiền đạo 26 tuổi của CLB Than Khoáng sản Việt Nam chia sẻ: “Tôi và toàn đội sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thành giáo án của huấn luyện viên đưa ra, cũng như rèn luyện thêm các bài tập cá nhân của như là dứt điểm hay thể lực. Nếu như được vào sân thi đấu, đó sẽ là cơ hội để học hỏi và tôi sẽ nỗ lực hết mình cố gắng để thể hiện hết khả năng của mình".

Tin cùng chuyên mục