'Đôi giày' trị giá 30 nghìn đô la và chuyện về bóng đá trên những chiếc xe lăn

Khi "đôi giày" bóng đá có giá 30.000 USD và hành lý của bạn được tính bằng tấn chứ không phải kilogram, việc chuẩn bị hành lý để vòng quanh thế giới tham dự một giải đấu không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, khi Pháp rời sân bay Sydney để đáp chuyến bay dài về nhà, đội tuyển quốc gia của họ đã bổ sung thêm một hành lý “quá cước” có giá trị vào hành trình của họ: Chiếc cúp FIPFA Powerchair World Cup 2023 – Giải bóng đá trên xe lăn điện dành cho người khuyết tật.
'Đôi giày' trị giá 30 nghìn đô la và chuyện về bóng đá trên những chiếc xe lăn

Thống trị vòng bảng, Les Bleus “xe lăng điện” chỉ để thủng lưới hai bàn và ghi đến 45 bàn để gặp tuyển Anh trong trận chung kết World Cup tại nhà thi đấu Quaycentre ở Sydney. Trận chung kết là một trận đấu căng thẳng khi Pháp dẫn trước ở phút 28 trước khi Anh gỡ hòa ngay sau đó. Hai đội phải đá luân lưu và hậu vệ Mohamed Ghelami chuyển sang làm thủ môn và cản phá được ba quả phạt đền để giúp Pháp giành chức vô địch thứ hai liên tiếp.

Ghelami không còn xa lạ với vinh quang World Cup sau khi ghi bàn thắng cuối cùng trong trận chung kết World Cup 2017. Di chuyển trên sân một cách nhanh nhẹn, khả năng kiểm soát ghế điện tinh tế của Ghelami, chia cắt hàng phòng ngự và ghi bàn từ những điều tưởng chừng như không thể ở các vị trí, không bất ngờ khi ​​​​anh được trao cả Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Ghelami chạy vòng quanh sàn đấu với số 10 được trang trí trên ghế của anh ấy và chúng ta hẳn cũng biết anh hâm mộ ai rồi. “Tôi rất quan tâm đến kỹ thuật và tôi thích những cầu thủ có kỹ thuật bóng đá tuyệt vời, như Messi” Ghelami nói với ESPN.

Mohamed Ghelami nhận huy chương
Mohamed Ghelami nhận huy chương

Được điều hành bởi Hiệp hội Bóng đá của Liên đoàn Quốc tế Xe lăn (FIPFA), bóng đá xe điện (Powerchair) là một hình thức bóng đá thích ứng dành cho tất cả những ai sử dụng xe lăn điện để di chuyển hàng ngày. Các vận động viên xe điện có trình độ khả năng khác nhau và sống trong nhiều điều kiện khác nhau, nhưng trên sân, tất cả đều bình đẳng.

Các cầu thủ đặc biệt này dự World Cup sẽ sử dụng một chiếc ghế tiêu chuẩn - ghế điện Strike Force - được kiểm tra tốc độ sau các trận đấu để đảm bảo mỗi chiếc ghế đều tuân thủ các quy định. Được điều khiển bằng cần điều khiển, ghế có tấm chắn chân bằng kim loại gắn ở phía trước dùng để "đá" thẳng một quả bóng có kích thước lớn, hoặc họ có thể xoay ghế và sử dụng mặt bên của tấm chắn để có cú sút mạnh hơn.

Đội trưởng tuyển Australia, Dimitri Liolio-Davis giải thích: “Chúng tôi chơi trên những chiếc ghế được chế tạo đặc biệt Mỹ có tên là Strike Force. Chúng cực kỳ mạnh mẽ, chúng tôi cần rất nhiều dây đai để giữ vì bạn thực sự cảm nhận được lực G, giống như một chiếc xe Công thức 1 mini. Mỗi chiếc như thế này chúng tôi mua với giá 30.000 đô la, vì vậy tôi đoán đó là đôi giày bóng đá trị giá 30.000 đô la của chúng tôi.”

Tương tự như mọi hình thức bóng đá khác, những cầu thủ có kỹ năng trong các tình huống bóng chết là rất quan trọng và trong Powerchair, thậm chí còn có giá trị hơn, vì bàn thắng trực tiếp được phép thực hiện từ cả "cú đánh" và "phát bóng" không giống như phiên bản truyền thống của bóng đá. Những tình huống cố định này mang lại cơ hội ghi bàn tuyệt vời vì các cầu thủ đối phương được yêu cầu phải đứng cách bóng ít nhất vài mét.

Việc sử dụng không gian cũng rất quan trọng trong bóng đá Powerchair, chỉ có một cầu thủ của mỗi đội được phép ở gần bóng ba mét. Điều này cho phép vận động chiến thuật và chuyền khoảng trống, đồng thời cũng ngăn trường hợp "2 chọi 1" sẽ dẫn đến quả đá phạt gián tiếp. Bóng đá trên ghế lăn điện có nhịp độ nhanh. Mỗi đội bốn cầu thủ (bao gồm cả thủ môn) thi đấu trên sân có kích thước 30x18m và có cột khung thành ở hai đầu.

Liolio-Davis là người đam mê bóng đá, tuy nhiên việc được thi đấu ở World Cup là điều mà anh nghĩ là ngoài tầm với. Anh kể lại: “Tôi biết một trong những người cha của một cầu thủ đã thành lập tổ chức này vào năm 2010 khi nhìn thấy nó trên một nơi nào đó như YouTube và biết rằng môn thể thao này sẽ tồn tại. Tôi là một người mê bóng đá, đội bóng yêu thích của tôi là Chelsea nên tôi đã nghĩ “mình sẽ phải thử”. Tình trạng khuyết tật thật khó để tham gia bất kỳ môn thể thao Paralympic nào, nhưng để có thể chơi môn thể thao yêu thích của mình, đó thực sự là một giấc mơ trở thành hiện thực."

Powerchair Football World Cup tiếp theo sẽ được tổ chức bởi Argentina vào năm 2026. Những thành công tại giải lần này với các sân bóng chật kín khán giả đã thúc đẩy các nhà tổ chức suy nghĩ nhiều ý tưởng mới. Ricky Stevenson, chủ tịch FIPFA, nói: “Sau khi bị trì hoãn vì COVID, thì những gì chúng tôi có thể làm ở đây là hoàn toàn tuyệt vời. Các VĐV đã làm việc chăm chỉ để đến được đây, vượt qua mọi nghịch cảnh và có thể biểu diễn trên sân khấu mà chúng tôi đã sắp đặt cho họ. Tôi thực sự tự hào và chúng tôi bắt đầu bước tiếp theo. Chỉ còn ba năm nữa thôi!"

FIPFA World Cup 2023 đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới. Những ông lớn như Amazon và Apple TV đều phát miễn phí kèm với việc tạo ra các thiết kế độ họa do yếu tố đặc biệt từ việc thi đấu trên xe lăn. Những cảm biến được gắn vào xe thi đấu giúp khán giả toàn thế giới có thể trải nghiệm nhiều ứng dụng thông minh mà có lẽ những trận cầu bình thường phải ghen tị.

Tin cùng chuyên mục