Đổi chủ, Leeds United khát khao trở lại

Chủ sở hữu của Leeds United, Andrea Radrizzani đã đạt được thỏa thuận bán tất cả cổ phần của mình cho tập đoàn của Mỹ là 49ers Enterprises, những người trước đó đã gia tăng kiểm soát cổ phần lên tăng lên 44%.
Leeds United hy vọng sẽ sớm trở lại đỉnh cao nhanh nhất cùng quyền chủ sở hữu mới.
Leeds United hy vọng sẽ sớm trở lại đỉnh cao nhanh nhất cùng quyền chủ sở hữu mới.

49ers Enterprises - vốn sở hữu nhượng quyền đội Bóng bầu dục San Francisco 49ers - đã sở hữu 44% cổ phần của CLB, nhưng hiện đã đồng ý mua 56% còn lại từ công ty Aser Ventures của Chủ tịch Radrizzani. Một tuyên bố ngắn gọn được đưa ra vào tối thứ Sáu: “Leeds United có thể xác nhận đã đạt được thỏa thuận giữa Aser Ventures và 49ers Enterprises về việc mua CLB. Cả hai bên tiếp tục làm việc thông qua các chi tiết và các bản cập nhật tiếp theo sẽ sớm được cung cấp. Tất cả trọng tâm của chúng tôi vẫn là nhanh chóng đưa CLB trở lại Premier League. Cảm ơn bạn đã tiếp tục ủng hộ. Tiến lên cùng nhau”.

49ers Enterprises đã tham gia đầu tư vào Leeds United từ tháng 5-2018, với cổ phần kiểm soát ban đầu chỉ 10%. Nhưng họ đã nhanh chóng gia tăng nó lên 44% vào năm 2021, thời điểm mà CLB thi đấu sa sút và người hâm mộ phản đối Chủ tịch Radrizzani. Đã có một thỏa tuận 49ers Enterprises tùy chọn mua 56% còn lại của Radrizzani trước tháng 1-2024. Tuy nhiên, các nhà đầu tư người Mỹ đã đẩy nhanh nỗ lực thâu tóm khi đội bóng rớt hạng vào tháng trước. Hai bên đã ngồi vào bàn đàm phán và cuối cùng chốt giá gần 170 triệu bảng.

Thỏa thuận này đánh dấu sự kết thúc 6 năm quyền sở hữu của Radrizzani đối với Leeds United. Thương nhân người Italia hoàn tất việc tiếp quản CLB từ người đồng hương Massimo Cellino vào năm 2017, và quyết định bổ nhiệm HLV Marcelo Bielsa ngay sau đó đã chứng tỏ một bước tiến lớn khi Leeds giành quyền thăng hạng trở lại Premier League lần đầu tiên sau 16 năm vào năm 2020. Tuy nhiên, sự hiện diện của đội bóng tên tuổi này ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh chỉ kéo dài trong 3 năm.

Radrizzani giờ chia tay để chuyển hướng đầu tư mua lại CLB vừa xuống hạng Serie A là Sampdoria. Trong khi, Leeds United hy vọng sẽ sớm trở lại đỉnh cao nhanh nhất cùng quyền chủ sở hữu mới.

Tin cùng chuyên mục