Đội bóng của HLV Diego Maradona thoát khỏi cảnh xuống hạng

Huyền thoại Diego Maradona đã thành công trong việc giữ Gimnasia ở lại giải đấu hàng đầu Argentina, mặc dù đây không phải là cách mà nhà vô địch World Cup lên kế hoạch.

Liên đoàn bóng đá Argentina đã tuyên bố vào thứ Hai rằng mùa giải bóng đá của họ đã bị hủy vì cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 và không có đội xuống hạng trong hai mùa. Quyết định được chính thức xác nhận vào thứ Ba, 28-4 sau khi Tổng thống Argentina Alberto Fernandez quyết định kéo dài thời gian cách ly toàn quốc tới ngày 10-5.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Cameron Claudio Tapia cho biết: “Chúng tôi đang ở giai đoạn kết thúc các giải đấu. Ý tưởng là để khởi động lại các trận đấu nhưng chỉ khi được chính quyền cho phép và với sự an toàn tối đa”.

Ông Tapia cho biết việc thăng hạng sẽ tiếp tục, mặc dù ông không nói rõ từ Giải hạng mấy. Trong khi đó giải đấu hàng đầu Argentina là Primera đã kết thúc vào cuối tuần đầu tiên của tháng 3 với chức vô địch thuộc về Boca Juniors.

Tuy nhiên, quyết định này có nghĩa là Copa Superliga, một giải đấu gồm 24 đội dự kiếnkết thúc ở vòng play-off vào tháng 5, đã bị hủy bỏ. Và sự xuống hạng, vốn được quyết định bằng sự tính toán phức tạp về số điểm cho mỗi trận đấu trong khoảng thời gian 3 năm, sẽ bị đình chỉ ở mùa giải này và năm tới. Quyết định này sẽ nhận được sự hoan nghênh của 3 câu lạc bộ đang xếp cuối, bao gồm Gimnasia của HLV Maradona.

“Cậu bé vàng”, trước đây từng làm HLV cho Al Wasl và Fujairah tại UAE, đã nắm quyền chỉ đạo Gimnasia vào tháng 9 năm ngoái khi CLB này nằm ở khu vực xuống hạng. Sau chưa đầy 3 tháng phụ trách, huyền thoại này tuyên bố nghỉ việc sau sự ra đi của chủ tịch CLB, nhưng đã trở lại với đội bóng này 2 ngày sau đó.

Tin cùng chuyên mục