Dịp cuối của điền kinh trong nước

Ngay sau ASIAD 19, các tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã trở lại tập luyện vì trước mắt sẽ là giải quan trọng nhất còn lại trong năm: vô địch điền kinh quốc gia 2023. Người hâm mộ đang nghi ngại về chuyên môn của nhiều gương mặt nổi tiếng điền kinh Việt Nam sau kết quả ở ASIAD 19 nhưng chắc chắn, họ sẽ phải lấy lại kết quả chuyên môn ở giải vô địch quốc nội nhằm đảm bảo mục tiêu huy chương...
Các gương mặt quan trọng của nội dung 400m nữ tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có mặt ở giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Các gương mặt quan trọng của nội dung 400m nữ tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có mặt ở giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cơ hội cho một đội tuyển mới?

Ngày 22-10 tới đây, giải vô địch điền kinh quốc gia 2023 chính thức khai cuộc tại Hà Nội. Giải vẫn là nơi có tính cạnh tranh quyết liệt nhất giữa các đơn vị trong nước để tranh những tấm huy chương danh giá bởi vô địch quốc gia trong nội dung của mình luôn phải cạnh tranh quyết liệt. Về cơ bản, các tuyển thủ đang tập trung ở các nội dung tại đội tuyển điền kinh Việt Nam là những người ưu thế về chuyên môn nên họ được dự báo là ứng viên tranh thành tích cao nhất giải vô địch năm nay.

Trên lý thuyết, kết quả thành tích của VĐV tại giải vô địch quốc gia 2023 sẽ là một trong những tiền đề chuyên môn để bộ môn điền kinh (Cục TDTT) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam xem xét tập trung con người đó vào đội tuyển điền kinh quốc gia năm 2024. Khi đó, bao nhiêu tuyển thủ và bao nhiêu HLV tập trung của năm 2024 được xây dựng dựa trên kế hoạch tập huấn, thi đấu chuyên môn của năm. Có thể, sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có đội tuyển với nhiều gương mặt mới hoặc cũng có HLV mới trong ban huấn luyện.

Năm ngoái, kết quả của giải vô địch điền kinh quốc gia 2022 được tính là thành tích thi đấu của các tuyển thủ tại các đơn vị tranh tài môn điền kinh thuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Lúc đó, các VĐV của Quân đội đã giành 10 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ để xếp nhất đồng thời cũng đóng góp nhiều tuyển thủ vào thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam ở năm 2023. Hiện lúc này, khoảng 58 đơn vị trong cả nước đăng kí dự tranh giải vô địch điền kinh quốc gai 2023 nhưng năm nay cuộc thi đấu sẽ khác hoàn toàn các lần trước. Nguyên do, điểm tổ chức giải là tại Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (tiền thân là Trung tâm huấn luyện Miếu Môn) thuộc Bộ Quốc phòng nên các đội sẽ ăn, ở, thi đấu khép kín vì thế tính tập trung và kỉ luật của giải đấu rất cao nhưng không ít phần có áp lực cho các đội góp mặt.

Điền kinh Việt Nam đã dự ASIAD 19 với 12 tuyển thủ, trước đó tại SEA Games 32 chúng ta góp mặt với 54 tuyển thủ còn tại SEA Games 31 thì danh sách có 66 tuyển thủ. Từ kết quả trực tiếp sau mỗi giải trên, chắc chắn các tổ nội dung sẽ có những thay đổi trong năm mới 2024.

Thay đổi thế nào

Rất nhiều ý kiến phân tích chuyên môn từ chuyên gia, các cựu quản lý và công luận mổ xẻ kết quả của đội tuyển điền kinh Việt Nam từ thi đấu ASIAD 19. Phải nhìn nhận thẳng thắng, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thi đấu ASIAD 19 nhưng không giành được huy chương là thất bại về thành tích. Tuy nhiên, từ việc không thành công trong 12 nội dung đã thi đấu ở ASIAD 19, chúng ta sẽ thay đổi ra so trong các mục tiêu, sự đào tạo chuyên môn con người và tầm nhìn trọng điểm ở môn điền kinh trên bình diện đấu trường châu Á do bộ môn điền kinh và Liên đoàn điền kinh Việt Nam phải giải quyết triệt để.

Những VĐV tốt nhất của các đoàn sẽ dự tranh giải vô địch điền kinh quốc gia 2023 và đây là dịp từng đơn vị thể hiện hiệu quả về đầu tư của mình trong môn này. Cụ thể hơn, gương mặt trọng điểm nổi tiếng của làng điền kinh Việt Nam chắc chắn không vắng mặt lần này nhưng người làm chuyên môn vẫn chờ có gương mặt mới. Bài toán nên hay không nên tập huấn dài hạn ở nước ngoài và cần thuê chuyên gia tập trung cho một hoặc hai nội dung thế mạnh như thế nào khi đội tuyển điền kinh quốc gia được thành lập từng được đề xuất. Qua mỗi giải đấu, điền kinh Việt Nam thấy được những điểm cần giải quyết nhưng rõ ràng, chúng ta không muốn thấy việc tuyển thủ Việt Nam bị đối thủ ở châu Á bỏ xa về kết quả chuyên môn như tại ASIAD 19.

Nguyễn Thị Oanh sẽ dự giải vô địch quốc gia 2023 tới đây ở Hà Nội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nguyễn Thị Oanh sẽ dự giải vô địch quốc gia 2023 tới đây ở Hà Nội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng từng phân tích “điền kinh là môn được xác định chính xác chỉ số chuyên môn theo thước, mét, giây... vì thế tính bất ngờ vẫn có nhưng không nhiều bởi việc có được một VĐV tốt thì từng đơn vị mất nhiều thời gian rèn luyện. Dù vậy, nhà quản lý vẫn chờ đợi có thể có gương mặt mới được phát lộ”.

Đáng chú ý, Nhà nước đã đầu tư bộ trang thiết bị với nhiều tỉ đồng dành cho môn điền kinh từ SEA Games 31 vì thế người làm chuyên môn luôn kì vọng các trang thiết bị phải được sử dụng ở các giải quốc gia để đảm bảo tốt nhất ở công tác phục vụ chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục