Điểm nhấn bóng đá châu Âu: Bóng dáng Tân Vương

Real Madrid đã chiếm lấy ngôi đầu rất ấn tượng. Họ quét sạch mọi rào cản trên đường trở lại ngôi vương La Liga. Trong khi đó, Chelsea vẫn đang bất bại ở Premier League, bỏ xa các đối thủ đeo bám sau vòng đấu thứ 10…

Real Madrid đã chiếm lấy ngôi đầu rất ấn tượng. Họ quét sạch mọi rào cản trên đường trở lại ngôi vương La Liga. Trong khi đó, Chelsea vẫn đang bất bại ở Premier League, bỏ xa các đối thủ đeo bám sau vòng đấu thứ 10…

Barcelona vừa bất ngờ trượt ngã trong trận cầu với Celta Vigo, thì lập tức Real Madrid đã thoát đi để đoạt lấy ngôi đầu La Liga sau chiến thắng 4-0 trước Granada. Đáng kể hơn, Ronaldo vừa thiết lập thêm kỷ lục mới - ghi bàn thắng trong 12 trận đấu liên tiếp - điều mà chưa có ngôi sao tấn công nào trong lịch sử Real Madrid làm được.

Ronaldo đang dẫn dắt Real Madrid (trái) vươn đến những kỷ lục mới.

Hình như vẫn chưa có giới hạn nào dành cho Ronaldo và Real cả. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ngày một đáng sợ ở cả La Liga lẫn Champions League. Tính trung bình, hàng tấn công Real ghi được 3,7 bàn/trận kể từ đầu mùa, riêng Ronaldo thì đã sở hữu 20 pha lập công cho Real trên mọi đấu trường.

Nét lãng mạn pha quyện tinh thần “sát thủ” trong lối chơi mà HLV Carlo Ancelotti đang truyền cho Ronaldo và những đồng đội của anh, giúp Real gần như phá đổ mọi thành trì vững chắc nhất, trong đó có 2 đại kình địch Barcelona và Atletico Madrid.

Real hất ngã Barca để chiếm cứ ngôi đầu và thầy trò ông Ancelotti vừa tuyên bố rằng La Liga mùa này sẽ là của riêng họ. Bảo chứng cho điều đó là một lối đá tấn công hừng hực, một hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc và trên hết là khát vọng thâu tóm cuộc chơi của Real đã thể hiện quá mãnh liệt.

Nói theo kiểu của Ancelotti: “Real Madrid đã thực sự vượt ra khuôn khổ một đội bóng thông thường để trở thành tôn giáo”, thì hơi quá. Nhưng xét trên khía cạnh ảnh hưởng của đội bóng này đối với người hâm mộ ở thủ đô Madrid nói riêng và trên khắp thế giới nói chung, Real quả nhiên khó mà thay thế.

Ở Premier League, Chelsea không tiến nhanh, không dọa nạt các đối thủ bằng những chiến thắng “hủy diệt” như Real Madrid, nhưng họ vẫn đang là đội bóng chơi thành công nhất và chưa từng thất bại kể từ đầu mùa. “Người đặc biệt” Jose Mourinho rất biết cách hướng Chelsea đến việc dẫn dắt các đối thủ phải chơi bóng theo ý mình.

Đến hiện tại, so với nhà ĐKVĐ Man.City, rõ ràng Chelsea trội hơn hẳn về nhiều mặt, từ lực lượng cho đến tư duy chơi bóng. Trong khi đó, Man.United hay Arsenal gần như không có “số” khi đối diện với thầy trò ông Mourinho. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Chelsea đang sở hữu đội hình trong mơ, vừa cứng cáp ở hàng thủ lại vừa đậm chất “sát thủ” ở hàng công.

Nếu Chelsea cứ chơi với phong độ như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi họ một mình băng băng về đích. Với kiểu cầm quân giàu cá tính và rất tinh khôn của Mourinho, giới hâm mộ thành London đang mơ đến cú đúp danh giá - Premier League và Champions League - ở mùa bóng này.

Trận thắng sít sao 2-1 trước QPR ở vòng đấu thứ 10 có thể khiến một số người thất vọng, song đối với Mourinho, như thế là đủ. Điều quan trọng là khi Chelsea cần 3 điểm, các học trò của ông sẽ dồn hết sức để đoạt được bằng đẳng cấp chơi bóng vượt trội của mình. Vì vậy theo đánh giá của nhiều người, The Blues xứng đáng lên ngôi hơn bất kỳ đội bóng nào ở Premier League…

LÊ QUỐC

Đọc nhiều nhất

Champions League

Ngày gặp lại Harry Kane gợi nhớ lại những gì mà Man.United đã có thể có

Trận ra mắt Champions League của đội trưởng đội tuyển Anh với Bayern Munich diễn ra trong bối cảnh mà Man.United, đội bóng tưởng mới là nơi để Kane chơi phần cưới sự nghiệp, đang ở trong giai đoạn mà người ta hay nói là “vừa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm thì đó là đèn của đầu tàu hỏa”.

Premier League

Các giải khác