
Di Maria đã giành chức vô địch World Cup 2022 và 2 Copa America liên tiếp 2021 và 2024 vào cuối sự nghiệp quốc tế với đội tuyển quốc gia Argentina. Nhưng trước đó, ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, ngôi sao chạy cánh kỳ cựu đang khoác áo Benfica đã thua 2 trận chung kết Copa America, và đặc biệt ở World Cup 2014 trong khoảng thời gian 3 năm. “Vì lý do đó, tôi vẫn đang dùng thuốc”, ESPN dẫn lại tiết lộ của Di Maria mới đây. “Tôi đã có thể giảm liều lượng thuốc. Tôi đã khỏe hơn nhiều, nhưng đó cũng là thứ gây nghiện một chút... Những thất bại đó là thứ sẽ ở lại với bạn, ám ảnh bạn”.
Di Maria là một trong những người hùng sau khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Brazil trong trận chung kết Copa America năm 2021, và ghi bàn thắng đầu tiên trong chiến thắng trước Pháp tại trận chung kết World Cup 2022. Nhờ sự nghiệp lâu dài, ngôi sao 37 tuổi này mới có cơ hội tận hưởng vinh quang danh hiệu, khác với nhiều đồng đội cũ của mình. “Ai còn nhớ những chàng trai đã lọt vào trận chung kết World Cup và không giành chiến thắng?”, cựu sao Real Madrid, Man.United và PSG nói. “Rất ít, với tôi thì điều đó có vẻ không công bằng. Rất ít người có thể cho bạn biết chúng đã chơi như thế nào. Tôi đã nói điều đó rất nhiều lần khi chúng tôi trở thành nhà vô địch thế giới, khi chúng tôi giành được Copa America, tôi luôn nói rằng những danh hiệu đó cũng nên là cảm ơn cho thế hệ trước”.
Mặc dù vẫn chơi ở cấp độ cao nhất, Di Maria, 37 tuổi, đã kết thúc sự nghiệp quốc tế vào mùa hè năm ngoái, và anh không hối tiếc. Ngôi sao đã ghi 31 bàn thắng sau 145 lần ra sân cho Albiceleste nhấn mạnh: “Tôi đã ở đó 16 năm và như thể tôi đã ở trong một CLB vậy. Thật khó khăn, nhưng tôi nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Rõ ràng là nó cám dỗ tôi vì đó là đội tuyển quốc gia. Tôi đã đạt được mọi thứ tôi muốn đạt được. Tôi rời đi theo cách tôi muốn rời đi... Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại đó, trong một vai trò khác”.