De Zerbi: “Tôi theo nghiệp huấn luyện là vì Pep”

HLV Roberto Dde Zerbi vừa đạt thành tựu lớn nhất sự nghiệp cầm quân khá ngắn ngủi khi giúp Brighton lần đầu tiên ghi danh ở đấu trường châu Âu, và chia sẻ ông không thể ở vị trí này nếu không được nhà cầm quân đại tài Pep Guardiola truyền cảm hứng.
HLV Roberto Dde Zerbi chia sẻ ông được nhà cầm quân đại tài Pep Guardiola truyền cảm hứng.
HLV Roberto Dde Zerbi chia sẻ ông được nhà cầm quân đại tài Pep Guardiola truyền cảm hứng.

Bàn thắng đẹp mắt của Julio Enciso giúp Brighton gỡ hòa 1-1 trước nhà vô địch Man.City vào thứ Tư. Với kết quả này, Brighton đã chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 - cao nhất họ từng đạt được ở giải vô địch Anh, và cũng đồng thời giành suất dự Europa League mùa tới. Nó đánh dấu mùa giải đầu tiên xuất sắc của HLV De Zerbi, người chỉ tiếp quản vị trí vào tháng 9 sau khi cựu HLV Graham Potter rời đi đến Chelsea.

Sau khi vui mừng với thành công thì De Zerbi, một cựu tiền vệ 43 tuổi không mấy nổi trội trong sự nghiệp thi đấu, đã tiết lộ chính HLV Guardiola là người truyền cảm hứng để ông trở thành một HLV như hiện tại. “Tôi đã trở thành một huấn luyện viên nhờ có anh ấy”, nhà cầm quân trẻ người Italia nói với Sky Sports. “Tôi không biết đó có phải là điều tốt hay không, nhưng tôi trở thành huấn luyện viên là vì anh ấy - vì tôi yêu Barcelona của anh ấy nên tôi đã nghiên cứu về anh ấy rất nhiều. Tôi không thích sao chép bất kỳ ai, nhưng tôi đã áp dụng những thứ từ anh ấy khi bắt đầu công tác huấn luyện. Pep cho đến nay vẫn là số 1”.

Hình ảnh tương đồng khá thú vị khi họ đối đầu nhau.

Hình ảnh tương đồng khá thú vị khi họ đối đầu nhau.

De Zerbi bắt đầu sự nghiệp dẫn dắt ở các giải đấu thấp của Italia trước khi gầy dựng tên tuổi tại Sassuolo từ năm 2018, dẫn dắt đội 2 lần kết thúc ở vị trí thứ 8 Serie A trong 3 năm. De Zerbi đến Shakhtar Donetsk vào tháng 5-2021, giúp đội giành Siêu cúp Ukraine nhưng phải sớm chia tay vì chiến tranh nổ ra. Khởi đầu của De Zerbi bị đặt trong nhiều sự hoài nghi, Brighton từ chỗ khởi đầu ấn tượng với 4 thắng chỉ thua 1 sau 6 vòng đầu tiên, đã trải qua mạch 5 trận không biết mùi chiến thắng (thua đến 3). Tuy nhiên, kể từ sau chiến thắng 4-1 trước Chelsea vào cuối tháng 10, Brighton liên tục phát triển mạnh mẽ - bao gồm vào đến bán kết FA Cup.

De Zerbi chia sẻ: “Tôi muốn làm việc và phân tích đội bóng, các cầu thủ, hiểu về một đất nước mới, một giải đấu mới. Và sau đó, vào tháng 2, tôi tự tin hơn và bắt đầu nghĩ về mục tiêu của mùa giải. Tôi may mắn vì đã tìm thấy một nhóm cầu thủ tuyệt vời. Không thể thành công mà không có những cầu thủ giỏi. Khi phải phân tích điều gì đó trong bóng đá, tôi luôn bắt đầu với các cầu thủ”.

Tin cùng chuyên mục