Đấu sớm vòng 5 giải hạng nhất 2018: Đồng Tháp củng cố ngôi đầu

Vòng 5 giải hạng nhất Quốc gia bắt đầu với hai trận đấu sớm. Đồng Tháp có cuộc đối đầu CAND, trong khi Tây Ninh tiếp đón Hà Nội B trên sân nhà.

Đồng Tháp có 3 điểm quý giá trước CAND. Ảnh: HỒNG DƯ
Đồng Tháp có 3 điểm quý giá trước CAND. Ảnh: HỒNG DƯ

Ở trận đấu giữa Đồng Tháp và CAND, ngay phút thứ 4 đội chủ sân Cao Lãnh đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau pha phạm lỗi của cầu thủ CAND trong vòng cấm, trọng tài Ngô Đức Việt không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Nguyễn Thiện Chí đã không mắc một sai lầm nào ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền.

Những phút sau đó đội CAND tràn lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thành công. Các cầu thủ Đồng Tháp bảo toàn cách biệt mong manh 1-0 đến hết trận. Thắng trận này, đội bóng chủ sân Cao Lãnh củng cố ngôi vị đầu bảng với 11 điểm sau năm trận.

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Tây Ninh bất ngờ thất thủ trước Hà Nội B với tỷ 0-2. Đây là chiến thắng đầu tiên của các cầu thủ Hà Nội B ở mùa giải này, đồng thời đội bóng thủ đô cũng vượt qua chính Tây Ninh để tạm thời xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng giải hạng nhất Quốc gia.

Ngày mai, vòng 5 giải hạng nhất Quốc gia tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu. Vào lúc 16 giờ, Bình Định tiếp đón các cầu thủ Bình Phước trên sân nhà. Thời điểm hiện tại Bình Định đang đứng cuối cùng tại giải hạng nhất nên đội bóng “đất võ” rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trên sân Tự Do sẽ có cuộc đối đầu giữa Huế và Long An. Đây hứa hẹn là trận đầu hấp dẫn khi cả hai đội đang có vị trí cao trên bảng xếp hạng. Sau 4 vòng đấu, đội bóng Cố đô hiện có 7 điểm và tạm xếp thứ 3 sau Đồng Tháp và Viettel, Long An xếp trí thứ 4 với một điểm ít hơn.

Trận đấu muộn nhất diễn ra vào lúc 17 giờ chủ nhật ngày 27-5, Viettel sẽ có cuộc chạm trán Đắk Lắk trên sân vận động Hàng Đẫy. Đội bóng quân đội tất nhiên muốn giành chiến thắng để san bằng cách biệt với đội đầu bảng Đồng Tháp, đồng thời bỏ xa các đội bóng bám đuổi.

Tin cùng chuyên mục