Đại hội thể thao toàn quốc: TPHCM, Hà Nội giành thêm HCV

Môn đua thuyền rowing tiếp tục tranh tài các nội dung chung kết và các địa phương dẫn đầu như Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM có thêm những niềm vui chiến thắng.

Các tay chèo rowing đã có thêm những tấm HCV quan trọng. Ảnh: ĐTVN
Các tay chèo rowing đã có thêm những tấm HCV quan trọng. Ảnh: ĐTVN

Sáng thi đấu chung kết 22-11 tại Thủy Nguyên (Hải Phòng), đua thuyền rowing bước vào tranh tài tiếp tục.

Trong chung kết thuyền đôi nam nam hạng nhẹ 2 mái chèo, cặp Hoàng Văn Đạt/Võ Đình Phong của TPHCM đã về nhất giành HCV với thông số 7’01”39. Kết thúc đường đua 2000m, đôi thuyền của TPHCM đã vượt qua các đôi của Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Dương và Đắk Lắk để có thành tích HCV và tấm HCV này cũng là ngôi vô địch duy nhất trong ngày của đua thuyền TPHCM.

Nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ bốn mái chèo rất được TPHCM kỳ vọng khi có Thủy Tiên, Nguyễn Thị Nhung, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền thi đấu nhưng đáng tiếc các tay chèo chỉ về hạng nhì, giành HCB 7’15”25. Về nhất nội dung này là đội thuyền Thái Bình (Bùi Thị Thu Hiền, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo, Hà Thị Vui, 7’07”25). Xếp sau 2 đơn vị này lần lượt là Quảng Trị, Thanh Hóa và Hà Nội.

Cùng thời điểm, trong nội dung thuyền đơn nữ cá nhân, Đinh Thị Hảo đã có tấm HCV cá nhân cho mình ở giải Đại hội toàn quốc lần này khi về nhất và giành HCV với kết quả 8’13”56. Thảo đã vượt qua các đối thủ Lường Thị Thảo (Quảng Bình), Nguyễn Thị Giang (Hải Dương) trong những mét cuối cùng ở cuộc cạnh tranh để về nhất.

Ở ngày tranh tài 22-11, tay chèo Phạm Thị Huệ (Đà Nẵng) đã giành được tấm HCV cá nhân thứ 2 cho mình tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay sau khi tiếp tục vô địch đường đua thuyền đơn nữ với thành tích 7’58”64.

Xếp hạng tạm thời lúc này, Đà Nẵng vẫn đang đứng đầu với 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Đua thuyền rowing TPHCM ở hạng nhì với 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ trong khi Hải Dương cũng có 3 HCV và 3 HCĐ đứng hạng 3. Đội thuyền rowing Hà Nội mới chỉ có 2 HCV nên xếp hạng 4.

Tin cùng chuyên mục