Đại hội thể thao toàn quốc: Lê Thị Tuyết khiến cả giới marathon ngỡ ngàng và thán phục

Nữ VĐV Lê Thị Tuyết của điền kinh tỉnh Phú Yên đã là người giành tấm HCV quý giá trong nội dung khắc nghiệt marathon nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.
Lê Thị Tuyết đã giành HCV đầu tiên cho thể thao Phú Yên tại Đại hội năm nay. Ảnh: X.HOÀNG.WTT
Lê Thị Tuyết đã giành HCV đầu tiên cho thể thao Phú Yên tại Đại hội năm nay. Ảnh: X.HOÀNG.WTT

Người “cứu” thể thao Phú Yên

Một ngày trước (17-12), đoàn thể thao Phú Yên tại Đại hội thể thao toàn quốc mừng khôn xiết khi giành được tấm huy chương đầu tiên đó là HCĐ do Lê Thị Tuyết thi đấu điền kinh và đạt được trong nội dung 10.000m nữ. Niềm vui ấy chưa tròn 24 giờ đồng hồ thì trong buổi trưa 18-12, thể thao Phú Yên còn có sự hân hoan gấp trăm lần hơn thế sau khi tất cả chứng kiến Lê Thị Tuyết một lần nữa về đích nội dung marathon nữ (42km) nhưng cô là người cán đích đầu tiên, giành HCV.

Tuyết đã vượt qua các đối thủ sừng sỏ và nhiều kinh nghiệm cũng như danh tiếng làng điền kinh marathon nữ Việt Nam như Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước), Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) để giành tấm HCV Đại hội thể thao toàn quốc lần đầu sự nghiệp bằng kết quả 2 giờ 37 phút 03 giây và đây cũng được công nhận là kỷ lục mới Đại hội. Kỷ lục cũ tồn tại từ năm 2014 tới nay do gương mặt kỳ cựu Phạm Thị Bình thiết lập.

Dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, điền kinh Phú Yên chỉ có 2 VĐV và Lê Thị Tuyết là một người trong số ấy. Tuy thế, thành tích 1 HCV và 1 HCĐ (cũng là kết quả huy chương của cả đoàn Phú Yên tới lúc này) nếu xét về tỉ lệ thành công thì Phú Yên đã quá hiệu quả tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Trước khi đoàn thể thao Phú Yên lên đường dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, mục tiêu chỉ là phấn đấu giành huy chương. Cá nhân Lê Thị Tuyết và các đồng đội đã đạt được kết quả còn hơn mong đợi như thế. Tranh một tấm HCV Đại hội thể thao toàn quốc luôn không dễ dàng và nếu đó lại là kết quả thi đấu trên đường chạy marathon khắc nghiệt. Kết quả HCV và kỷ lục Đại hội của Tuyết là một động lực lớn cho những người làm thể thao địa phương này tiếp tục đầu tư cho môn này.

Bằng một thao tác nhỏ nếu dùng từ khóa “điền kinh Phú Yên” để tìm kiếm trên internet với google, người đọc sẽ thấy nhiều giải điền kinh phong trào đã và đang được tổ chức tại địa phương này. Nhưng bây giờ, nếu từ khóa ấy được tìm kiếm, kết quả sẽ có thêm nhiều với cái tên Lê Thị Tuyết.

Bé hạt tiêu nhưng rất… “cay”

Chữ “cay” mà chúng tôi muốn nói tới ở Lê Thị Tuyết chính là tinh thần quả cảm và quyết tâm quyết chí trong thi đấu. “VĐV Lê Thị Tuyết không mới với những nhà huấn luyện bởi em đã được tập trung đội tuyển trẻ quốc gia thời gian qua. Trước khi thi đấu, HLV Nguyễn Tuấn Viết của tổ marathon và chạy dài cũng phân tích nhiều về chỉ số của Tuyết và thấy được khả năng có thể thành công ở VĐV này. Tuy nhiên, thành tích phá kỷ lục Đại hội của Tuyết là một kết quả rất đáng quý”, phụ trách đội ngũ trọng tài chuyên môn môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 ông Nguyễn Đức Nguyên chia sẻ.

Lê Thị Tuyết đã có kỳ Đại hội thể thao toàn quốc thành công. Ảnh: X.HOÀNG.WTT

Lê Thị Tuyết đã có kỳ Đại hội thể thao toàn quốc thành công. Ảnh: X.HOÀNG.WTT

Tuyết có thể xem là cô gái nhỏ thó nhất ở kỳ thi đấu này. Vóc dáng với chiều cao 1m45 và cân nặng chỉ tròn 37kg đã cho mọi người thấy khi gặp Tuyết ở bên ngoài. Thế nhưng, nữ VĐV 18 tuổi này bước vào thi đấu đã thể hiện sự bền bỉ để chạy và chạy chứ không vướng bất cứ áp lực nào để lùi bước. Khoảnh khắc ban huấn luyện điền kinh Phú Yên thấy Tuyết là người đầu tiên bước vào sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sau khi kết thúc các vòng chạy ngoài sân và hò reo cổ vũ đủ để thấy đơn vị này quyết tâm tranh thành tích cao nhất ra sao.

Bảy tháng trước, Lê Thị Tuyết đã dự giải marathon quốc gia báo Tiền Phong 2022 ở Côn Đảo và khi đó, cô tham dự cự ly 21km (bán marathon), giành HCB, nhưng khiến đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) là người về nhất cũng phải toát mồ hôi hột do bị bám đuổi rất sát. Tuyết kết thúc đường chạy với thông số 1 giờ 22 phút 45 giây trong khi Hồng Lệ có kết quả 1 giờ 22 phút 41 giây.

Bây giờ, cầm tấm HCV marathon nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc, Lê Thị Tuyết chia sẻ “tôi không biết nói gì với kết quả này, đó là một sự bất ngờ nhưng sẽ là kỷ niệm quan trọng nhất trong sự nghiệp VĐV của tôi”.

Kết thúc nội dung marathon nữ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, vô địch là Lê Thị Tuyết (Phú Yên), hạng nhì là Nguyễn Thị Ninh (Quân đội, 2 giờ 48 phút 30 giây) và hạng 3 là Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước, 2 giờ 51 phút 20 giây). Vô địch marathon nam là Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước, 2 giờ 25 phút 30 giây), hạng nhì là Trịnh Quốc Lượng (Quân đội, 2 giờ 25 phút 40 giây) và hạng 3 là Lê Văn Tuấn (Bình Dương, 2 giờ 26 phút).

Tin cùng chuyên mục