Đại hội thể thao toàn quốc: Chiến thắng ngọt ngào của đội tuyển nam Quân đội

Đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội chính thức trở thành nhà vô địch nội dung bóng chuyền nam trong nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.
Ban huấn luyện đội Quân đội vui mừng với chiến thắng. Ảnh: T.Thảo
Ban huấn luyện đội Quân đội vui mừng với chiến thắng. Ảnh: T.Thảo

Tất cả những tiếng hò reo được khán giả dành cho đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội trong tối chung kết 16-12 tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) đều là “Quân đội chiến thắng” và “Quân đội vô địch”. Những sự cổ vũ đó không ngớt ngay khi cầu thủ áo lính của HLV trưởng Trần Đình Tiền và ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội thắng Khánh Hòa 3-1 tại chung kết.

Lần cuối cùng đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội giành tấm HCV khi thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc đã cách đây 12 năm, năm 2010. Bây giờ, họ lại lọt vào trận chung kết và đối thủ bên kia mành lưới là đội nam Khánh Hòa đã vô địch ở kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018.

Cả 2 HLV trưởng Trần Đình Tiền (Quân đội) và Bùi Quang Ngọc (Khánh Hòa) không lạ gì nhau bởi ông Ngọc vốn là một HLV kỳ cựu của bóng chuyền Quân đội khi còn tại ngũ. Bây giờ, cả 2 có nhiệm vụ riêng trong mục tiêu phải giành được tấm HCV danh giá nhất kỳ thi đấu lần này.

Bố trí đội hình mạnh nhất với 3 mũi đánh quan trọng là Ngọc Thuân, Văn Hiệp và Văn Nam ra sân, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội sớm tin rằng sự tự tin của các cầu thủ trẻ cũng như khả năng đập bóng lao biên của Ngọc Thuân cùng Văn Hiệp đủ sức xuyên phá hàng chắn Khánh Hòa. Tuy thế, ở ván 1, dù có chiến thắng nhưng cầu thủ Quân đội rất vất vả mới vượt qua được Khánh Hòa bằng tỉ số 25/23. Bên kia mành lưới, HLV Bùi Quang Ngọc có Từ Thanh Thuận, Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư đều là người đủ sức bật tầm cao tấn công ghi điểm. Mặc dù vậy, trong một ngày không quá khởi sắc, Từ Thanh Thuận không để lại dấu ấn trong trận chung kết.

Chủ nhà Quảng Ninh (đen) thua tại trận tranh HCĐ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ nhà Quảng Ninh (đen) thua tại trận tranh HCĐ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội nam Khánh Hòa đã có chiến thắng nhẹ nhàng 25/21 ở ván thứ 2, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Trong các ván thứ 3 và 4, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội liên tục có thay đổi ở các vị trí phụ công bằng việc đưa Vũ Hoàng rồi Hữu Tiến và có khi là Mạnh Tài vào sân để có những miếng đánh hữu hiệu nhất. Cùng với họ, cả 3 mũi chủ công Văn Hiệp, Ngọc Thuân và Văn Nam không mắc sai sót nên tiếp tục giúp đội nhà giành thêm các chiến thắng 25/16, 25/14.

Chiến thắng chung cuộc 3-1, đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội giành HCV trong khi Khánh Hòa trở thành cựu vương và nhận HCB.

Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là kỳ thi đấu thành công của bóng chuyền Quân đội ở nội dung thi đấu trong nhà. Các đội nam, nữ Quân đội đều đoạt HCV.

Tại trận tranh HCĐ của giải nữ, chủ nhà Quảng Ninh đã thua Ninh Bình 2-3 nên xếp hạng tư chung cuộc. Như vậy, xếp hạng chung cuộc của giải nam theo thứ tự nhất, nhì, ba lần lượt là Quân đội, Khánh Hòa, TPHCM và hạng tư là Ninh Bình. Về giải nữ, các vị trí từ 1 tới 4 là Quân đội, Long An, Ninh Bình và Quảng Ninh.

Tin cùng chuyên mục