Đại hội TDTT toàn quốc 2018: TPHCM đoạt HCV xe đạp đồng đội tính giờ

Không nằm ngoài dự đoán, các tay đua TPHCM khẳng định sức mạnh ở nội dung sở trường là đồng đội tính giờ khi giành lấy HCV một cách thuyết phục.

Nam TPHCM tiếp tục thống trị nội dung đồng đội tính giờ.
Nam TPHCM tiếp tục thống trị nội dung đồng đội tính giờ.

Tham dự nội dung này có 5 đội gồm: TPHCM, Hà Nội, Đồng Tháp, Quân đội, Cần Thơ mà vắng mặt đội đua giàu truyền thống An Giang. Sở dĩ An Giang không tham dự nội dung này vì phần lớn các tay đua chủ chốt trong CLB Tập đoàn Lộc Trời như Trịnh Đức Tâm, Quàng Văn Cường, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Dương phải trở về thi đấu cho Hà Nội. Đội hình còn lại khó có thể tranh chấp nên họ chấp nhận bỏ, dưỡng sức tập trung sức cho các nội dung còn lại. Tuy nhiên trong 5 đội, Cần Thơ bỏ cuộc ngay vạch xuất phát, trong khi Quân đội chạy nữa chừng cũng bỏ. Cuộc tranh chấp chỉ còn lại TPHCM, Đồng Tháp, Hà Nội.

Với đội hình đồng đều gồm Mai Nguyễn Hưng, Trần Thanh Điền, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Trường Tài, đội TPHCM đã hoàn thành cự ly 76 km với thời gian 1 giờ 27 phút 34 giây (tốc độ trung bình 52,068 km/giờ) giành chiếc HCV thứ hai về cho TPHCM. Có thời gian kém TPHCM 56 giây, Domesco Đồng Tháp giành chiếc HCB trong sự nuối tiếc của các tay đua Hà Nội. Bởi đội đua thủ đô không gặp may trên đường chạy. Chiếc xe gắn máy tiếp tế chở theo xe dự phòng bị xẹp bánh phải tấp vào đường khắc phục.

Đúng ngay thời điểm này, tay đua Trịnh Đức Tâm gặp sự cố về xe. Không có xe thay thế, các tay đua Hà Nội mất một số thời gian nhất định. Khi xe tiếp tế khắc phục xong đưa xe lại cho Trịnh Đức Tâm, thì lúc đó Hà Nội đã thua thời gian khá nhiều. Chính vì thế, họ thua Đồng Tháp 36 giây mất cơ hội hoàn thành chỉ tiêu đặt ra HCB.

Đại hội TDTT toàn quốc 2018: TPHCM đoạt HCV xe đạp đồng đội tính giờ ảnh 1 Các cô gái An Giang đang độc chiếm vàng tại xe đạp nữ Đại hội. 

An Giang tiếp tục thống trị làng xe đạp nữ Việt Nam khi tiếp tục giành thêm chiếc HCV đồng đội tính giờ chạy 50 km dù trong đội hình không cần tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật. Đội hình gồm Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Phan Thị Liễu, Kim Ngân, An Giang đã bỏ xa Bình Dương 2 phút 42 giây giành HCV. Đội Đồng Tháp giành vị trí thứ ba. Như vậy, cả 3 chiếc HCV của nữ trong 3 ngày qua đều thuộc về An Giang.

Ngày mai, giải diễn ra nội dung 500 tốc độ nam, nữ và cá nhân tính giờ nam 4 km, nữ 3 km. Đây là 2 nội dung khá hấp dẫn và kịch tính trong việc so kè nước rút. Ở nội dung nước rút 500 mét tốc độ nam, chúng ta sẽ chứng kiến cuộc đấu tay đôi của hai ông vua nước rút hiện nay Lê Nguyệt Minh (TPHCM) và Nguyễn Thành Tâm (An Giang). Cuộc chiến này sẽ không có Lê Văn Duẩn khi tay đua mạnh về nước rút này không đăng ký tham dự. Bên cạnh đó, Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân đội) cũng như tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình (TPHCM) sẽ là những ẩn số thú vị.

Nội dung cá nhân tính giờ nam 4 km, cuộc chiến sẽ nằm ở 4 tay đua gồm Nguyễn Tấn Hoài (Đồng Tháp), Mai Nguyễn Hưng (TPHCM), Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội) cũng như Bùi Minh Thuỵ (Đồng Nai). 

Tin cùng chuyên mục