Đà Nẵng – HAGL (17 giờ ngày 22-10): Sức ép của đội khách

Sau chuỗi 8 trận liên tiếp không biết thắng, HAGL đang phải chịu sức ép tinh thần rất lớn. Chuyến làm khách trước Đà Nẵng ở vòng 22 V-League 2022 sẽ tiếp tục làm một thử thách của đội bóng phố núi khi đội chủ nhà vừa có trận thắng quan trọng ở vòng đấu trước.
Đà Nẵng tiếp HAGL đang trải qua chuỗi 7 trận không biết chiến thắng. ẢNH: MINH TRẦN
Đà Nẵng tiếp HAGL đang trải qua chuỗi 7 trận không biết chiến thắng. ẢNH: MINH TRẦN

Trái với sự thăng hoa ở mùa giải trước, HAGL nhập cuộc V-League 2022 với tâm thế khá thoải mái và chậm rãi. Nhưng càng về sau, đội bóng phố núi càng đi “lệch quỹ đạo” với chính mục tiêu mà họ đặt ra. Cho đến hiện tại, HAGL đã trải qua 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Sau thất bại trước Viettel ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ tiếp tục có chuyến làm khách tới sân Hòa Xuân trước đối thủ Đà Nẵng. Đây là trận đấu mà HAGL đặt mục tiêu có 1 chiến thắng để “vớt vát” lại niềm tin nơi người hâm mộ cũng như không để chuỗi trận bết bát tăng lên con số 9.

Với Đà Nẵng, tình hình của đội chủ nhà cũng không khả quan hơn là bao. 7 trận liên tiếp không thắng là những gì mà người ta thấy ở đội bóng sông Hàn. Rất may mắn trước khi tiếp đón HAGL, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thanh Hóa để làm vốn. Đây cũng là cú hích tinh thần quan trọng của đội chủ sân Hòa Xuân trước khi đối đầu với những chú hổ phố núi ở vòng 22.
Đà Nẵng – HAGL (17 giờ ngày 22-10): Sức ép của đội khách ảnh 1 Đà Nẵng có nhiều lợi thế để có thể trả món nợ đã thua HAGL ở lượt đi
Xét về phong độ, lúc này cả HAGL và Đà Nẵng đều đang tuột dốc và cơ hội đua vô địch chỉ còn rất mong manh. Về lực lượng, rõ ràng chất lượng nội binh của HAGL được đánh giá cao hơn hẳn. Họ sở hữu dàn tuyển thủ quốc dân được săn đón mọi lúc mọi nơi. Còn Đà Nẵng, dàn hảo thủ của họ chỉ còn là trong quá khứ, lúc này những Phi Hoàng hay Đình Duy chính là những nhân tố đáng được chờ đợi nhất. Về ngoại binh, dàn cầu thủ nội của Đà Nẵng càng không có “cửa” để so sánh với HAGL ở thời điểm này.
Tất nhiên, mọi so sánh chỉ là trên lý thuyết. Đà Nẵng vừa được giải phóng sức ép tinh thần, lại được thi đấu trên sân nhà. Chính vì thế, đội chủ nhà vẫn là những người có lợi thế hơn trong cuộc đối đầu lần này. Còn đội khách, liệu chuỗi trận bết bát sẽ nối dài hay chấm dứt, kết quả sẽ rõ sau 90 phút trên sân Hòa Xuân ngày 22-10 tới đây.

Tin cùng chuyên mục