Cuộc đời vĩ đại qua những bức ảnh nổi tiếng của "Hoàng đế bóng đá" Franz Beckenbauer

Beckenbauer được coi là cầu thủ vĩ đại  của bóng đá thế giới. Huyền thoại người Đức vừa qua đời ở tuổi 78 chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá, không chỉ là một trong ba người từng vô địch World Cup với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Ông còn sở hữu biệt danh hay và độc đáo bậc nhất giới túc cầu , đó là "Hoàng đế" - Der Kaiser. Ông sáng tạo ra vai trò libero hiện đại - vị trí giữa tiền vệ trung tâm và trung vệ, là một trong chín cầu thủ từng vô địch Euro, World Cup và giành QBV. 

Cuộc đời vĩ đại qua những bức ảnh nổi tiếng của "Hoàng đế bóng đá" Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer bắt đầu sự nghiệp của mình tại Bayern Munich vào năm 1964, khi đó còn đá tại giải khu vực phía Nam (Tây Đức) Regionalliga Süd trước khi được thăng lên hạng cao nhất. Trong ảnh ông đang trao đổi cờ hiệu với đội trưởng Heinz Lowin của Borussia Mönchenladbach trước cuộc đụng độ ở Bundesliga mùa 1965-66.

2717-9597.jpg
Ảnh: Werner Otto/Ullstein Bild/Getty Images

Beckenbauer xuất hiện trong kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1966, chơi mọi trận đấu, bao gồm cả trận chung kết. Beckenbauer luôn được đánh giá cao về lối chơi giống người Anh. Ông dần nổi tiếng với đất nước này khi được giao vai trò kèm cặp danh thủ lớn hơn tám tuổi Bobby Charlton trong trận chung kết World Cup 1966. Nhiệm vụ của Beckenbauer chỉ thành công một phần, nhưng ông cũng kịp ghi dấu ấn suốt giải, thậm chí ghi nhiều bàn thứ ba dù chỉ là hậu vệ.

4991-5064.jpg
Ảnh: Rolls Press/Popperfoto/Getty Images

Danh hiệu trong màu áo đội tuyển quốc gia của ông cuối cùng đã đến tại Euro 1972. Trong ảnh là các cầu thủ Tây Đức với chiếc cúp giải vô địch châu Âu năm 1972, khi thắng Liên Xô 3–0 trong trận chung kết.

4560-7926.jpg
Beckenbauer đứng ngoài cùng bên trái. Ảnh: Colorsport/Shutterstock

Chiến thắng quan trọng nhất tiếp theo hai năm sau đó khi đội trưởng Tây Đức nâng cao chiếc cúp sau chiến thắng trước Hà Lan với tỷ số 2-1 trong trận chung kết World Cup 1974.

5356-6962.jpg
Ảnh: Ullstein Bild/Getty Images

Nhiều khán giả trung lập khi đó mong Hà Lan lên ngôi hơn vì đội tuyển này có Cruyff và lối chơi tấn công tổng lực. Nhưng cách đá phòng ngự của chủ nhà đã giúp họ giữ cup vàng ở lại, sau trận thắng ngược 2-1. Trận đấu đó biến Tây Đức trở thành đội đầu tiên đăng quang World Cup với tư cách nhà vô địch châu Âu.

5074-954.jpg
Huấn luyện viên Tây Đức Helmut Schön và đội trưởng Beckenbauer cùng toàn đội ăn mừng sau chiến thắng 2-1 trước Hà Lan. Ảnh: Hulton / Getty

Những thành tích ở World Cup đem lại cho Beckenbauer sự nổi tiếng toàn cầu, nhưng ở Đức, ông thường được gọi là "Mr. Bayern Munich". Bayern chỉ đá ở hạng dưới lúc Beckenbauer gia nhập năm 1964. Nhưng ông góp công lớn giúp "Hùm Xám" thăng hạng, và trở thành thế lực giải đấu kể từ đó.

Các trận đấu cấp CLB cũng giúp Beckenbauer có nhiều cơ hội hơn chơi vị trí libero, tận dụng tối đa khả năng phòng ngự và tấn công. Sau khi vô địch Bundesliga ba năm liên tiếp 1972-1974, ông giúp Bayern đoạt Cup C1 ba lần liền từ 1974 đến 1976. Beckenbauer là đội trưởng Bayern trong mọi trận đấu thời đó.

3208-9404.jpg
Bayern Munich đánh bại Leeds United 2-0 trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu tại Parc des Princes vào tháng 5 năm 1975. Ảnh: Central Press/Getty Images
1543-1431.jpg
Beckenbauer chỉ đạo các đồng đội ở Bayern Munich trong trận thua Dynamo Kyiv ở tứ kết cúp C1 1976-77, giữa mùa giải cuối cùng của ông ở Munich. Trong 13 năm sự nghiệp ở Bayern, Beckenbauer ra sân 584 lần và ghi được 75 bàn thắng. Ảnh: Colorsport/Shutterstock
3744-5128.jpg
Beckenbauer tạo dáng tượng bán thân của mình, vào tháng 12 năm 1976 tại Paris, sau khi được trao Quả bóng vàng, ông trở thành hậu vệ duy nhất hai lần được trao danh hiệu này. Ông đoạt Quả Bóng Vàng 1972, 1976, Bóng Bạc 1974, 1975 và Bóng Đồng 1966. Trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của IFFHS, ông đứng thứ ba, sau Pele và Johan Cruyff. Ba cầu thủ đứng sau Beckenbauer là Alfredo di Stefano, Diego Maradona và Ferenc Puskas. Cả sáu huyền thoại này đã qua đời.. Ảnh: AFP/Getty Images

Beckenbauer đến New York - Mỹ vào năm 1977 để gia nhập Cosmos và có 105 lần ra sân trong khoảng thời gian ba năm. Beckenbauer trở lại Đức và giành thêm một danh hiệu vô địch nữa cùng Hamburg vào năm 1982 trước khi giải nghệ.

the-new-york-cosmos-team-of-the-late-1970s-included-pele-10-giorgio-chinaglia-9-and-franz-becke-8147.jpg
Đội New York Cosmos cuối những năm 1970 bao gồm Pelé (10), Giorgio Chinaglia (9) và Franz Beckenbauer (6). Ảnh: PA Images/Alamy

Sau khi Đức bị loại ở Euro 1984, Beckenbauer được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển quốc gia Tây Đức thay thế Jupp Derwall. Ông đã đưa đội bóng tới trận chung kết World Cup 1986, nơi họ thua Argentina. Bốn năm sau, Beckenbauer vẫn cầm quân và có cơ hội phục thù khi hai đội đối đầu nhau tại Rome.

Đội tuyển Đức đã giành chiến thắng 1–0 nhờ quả phạt đền do Andreas Brehme thực hiện. Chiến thắng đồng nghĩa với việc Der Kaiser trở thành người thứ hai giành được danh hiệu này trên cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên, sau Mário Zagallo người chỉ mới qua đời một ngày trước khi chúng ta vĩnh biệt Beckenbauer. Sau này, vào năm 2018, Didier Deschamps của Pháp trở thành người thứ 3 làm được điều này.

3421-2793.jpg
Ảnh: Bongarts/Getty Images

Beckenbauer giành chức vô địch Ligue 1 của Pháp với Olympique Marseille năm 1991 và lên đỉnh Bundesliga với Bayern Munich năm 1994, trước khi trở thành chủ tịch câu lạc bộ từ năm 1994-2009. Ngoài ra, ông cũng giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Đức (DFB) từ năm 1998 đến năm 2010.

3072-2841.jpg
Beckenbauer quảng bá cho World Cup 2006
3000-2851.jpg
Ông từ chức chủ tịch Bayern Munich để nhường chỗ cho Uli Hoeness vào tháng 11 năm 2009. Tháng 8 năm sau đó, Hùm xám đã vinh danh người con nổi tiếng nhất của họ bằng một giải thưởng trọn đời. TRong ảnh cùng với chủ tịch Bayern Hoeness (trái), Giám đốc điều hành Bayern Karl-Heinz Rummenigge (thứ hai bên phải) và phó Giám đốc điều hành Karl Hopfner (phải). Ảnh: Alexandra Beier/Bongarts/Getty Images

Sức khỏe của Beckenbauer yếu đi nhiều từ tháng 4/2023, theo xác nhận của em trai ông Walter. "Nếu tôi nói rằng anh trai vẫn khỏe, tức là tôi nói dối", Walter nói khi đó. "Anh tôi cảm thấy không ổn".

Huyền thoại sinh năm 1945 mắc một chứng suy thoái, ảnh hưởng tới trí nhớ và khả năng phán đoán, không có triển vọng cải thiện. Ngoài ra, ông cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong vài năm qua, với hai ca phẫu thuật tim và một lần phải cấy ghép hông nhân tạo. Năm 2019, ông cũng bị mất thị lực một bên mắt.

CLB Bayern đã thay ảnh đại diện thành màu đen và trắng để tưởng nhớ huyền thoại, và viết trên mạng xã hội X: "Đột nhiên, thế giới của chúng ta không giống như trước đây - tối tăm hơn, yên tĩnh hơn và tồi tệ hơn. Đội giữ kỷ lục vô địch Bundesliga đang thương tiếc sự ra đi của Franz Beckenbauer, "Hoàng đế" có một không hai. Nếu không có ông, Bayern sẽ không bao giờ trở thành CLB như ngày nay".

"Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử", tờ Sun (Anh) viết. "Bóng đá thế giới mất đi một phần của lịch sử", tờ Kurier của Áo bình luận. Der Standard viết: "Franz Beckenbauer là ánh sáng soi đường cho bóng đá Đức. Ông là Hoàng đế của bóng đá".

Corriere dello Sport (Italy) gọi Beckenbauer là "hậu vệ vĩ đại nhất mọi thời đại", "nhà cách mạng trên sân bóng và một huấn luyện viên tài năng". La Repubblica ví von: "Franz Beckenbauer giống như người chỉ huy giúp cho cả dàn nhạc phát tiết hết tài năng".

Tổng hợp từ The Guardian và nhiều nguồn khác

Tin cùng chuyên mục