Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc: Tôi đang nỗ lực hoàn thiện mình

Gương mặt trẻ của xe đạp Quân khu 7 vừa có kết quả đáng ghi nhận khi cùng lúc giữ 4 chiếc áo ngay tại chặng thứ 2 Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 -Báo Quân đội Nhân dân nhưng với Xuân Lộc thì tất cả mới là sự khởi đầu.

Xuân Lộc rất vui khi đã có kết quả áo Vàng tạm thời trong cuộc đua về Điện Biên Phủ 2024 lần này. Ảnh: MINH MINH
Xuân Lộc rất vui khi đã có kết quả áo Vàng tạm thời trong cuộc đua về Điện Biên Phủ 2024 lần này. Ảnh: MINH MINH

“Tôi có được may mắn khi đạt kết quả tại chặng 2 ở Cuộc đua về Điện Biên Phủ 2024 nhưng trước mắt, tôi vẫn đang nỗ lực hơn để hoàn thiện chuyên môn cho mình”, Phạm Lê Xuân Lộc bày tỏ. Mới 3 ngày trước đây, Phạm Lê Xuân Lộc còn vinh dự là cua-rơ giữ áo Trắng chung cuộc (giải thưởng dành cho VĐV trẻ xuất sắc nhất) ở giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2024 (HTV Cup 2024) thì bây giờ tay đua này lại có niềm vui trên đường đua về Điện Biên Phủ.

Các HLV của đội đua Quân khu 7 đã chia sẻ, chàng trai trẻ của mình đang là vật báu mà xe đạp Quân đội có được. Bởi lẽ, sau khi cua-rơ Trần Thanh Tùng giải nghệ, xe đạp Quân khu 7 phải mau chóng tìm một gương mặt mới thay thế. Các tuyển trạch viên chuyên môn của xe đạp Quân khu 7 thấy được tiềm năng của Phạm Lê Xuân Lộc sẽ là người thay thế được đàn anh. Vẫn nhớ 4 năm trước, các HLV cất công lên tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tìm kiếm VĐV, và thấy được Xuân Lộc rất triển vọng nên mời về tập luyện. HLV Huỳnh Tâm Hiển cho biết “trông vậy thôi, Xuân Lộc rút tốc độ tốt và leo đèo cũng tốt bởi đã từng tập địa hình. Bây giờ, đây là cua-rơ chúng tôi rất kỳ vọng phát triển hết khả năng chuyên môn của mình”.

Xuân Lộc bảo mình tới với xe đạp là một cái duyên. Năm nay, chàng trai trẻ người Lâm Đồng mới 19 tuổi nhưng trước đó đã biết nhiều về xe đạp. Bởi lẽ, chị gái ruột của Xuân Lộc chính là cựu cua-rơ nữ Phạm Lê Xuân Hồng của đội Bình Dương trước đây. Dù Xuân Lộc bảo rằng không hẳn chị gái là người hướng cho mình tới với xe đạp nhưng vốn trong bản thân đam mê thể thao và lại thích môn xe đạp nên cua-rơ này sẵn lòng theo sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp ngay khi được xe đạp Quân khu 7 mời gọi. “Ngay khi vào tập, tôi đã tập xe đạp chứ không phải từ môn khác chuyển sang. Tôi có sự đam mê với xe đạp và tình yêu với nó nên rất quyết tâm theo sự nghiệp lâu dài. Tôi đang là VĐV hợp đồng với thể thao Quân khu 7 và hẳn nhiên mình cũng ước mơ một ngày nào đó sẽ được nhập ngũ và khoác lên mình bộ áo lính đầy vinh dự”, Xuân Lộc trao đổi.

Với Xuân Lộc, một trong những kết quả ý nghĩa nhất chính là 3 tấm HCĐ mà chàng trai trẻ này đạt được tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Ở nội dung đường trường nam thi đấu tại Vĩnh Phúc khi đó, Xuân Lộc lần đầu tiên giành được huy chương Đại hội thể thao toàn quốc khi ở tuổi 17.

Khi hỏi rằng sau một chặng đua dài ở HTV Cup 2024 vừa qua thì Xuân Lộc thấy thế nào khi tiếp tục thi đấu Cuộc đua về Điện Biên Phủ 2024 mà chưa kịp nghỉ ngơi. Cua-rơ này cười và bảo, mình và ban huấn luyện đã biết các chương trình thi đấu nên sớm được xây dựng kế hoạch cụ thể do vậy không bất ngờ khi thi đấu liên tiếp như vậy. Gương mặt đầy nhiệt huyết, nụ cười thân thiện khi tiếp xúc đó là những gì mọi người cảm nhận được ở Phạm Lê Xuân Lộc. Lúc này, Xuân Lộc đang đặt một mục tiêu cao nhất cho mình đó là tương lai sẽ được cơ hội một lần đại diện cho xe đạp Việt Nam tham dự SEA Games. “Với đấu trường quốc tế, tôi luôn chờ đợi mình được cơ hội thi đấu. Ở đội tôi lúc này có anh Quàng Văn Cường từng giành được HCV SEA Games 31 nên mình luôn ngưỡng mộ, kỳ vọng bản thân cũng làm được điều như vậy. Mà như thế, tôi phải nỗ lực hàng ngày trong tập luyện và khi thi đấu trực tiếp”, Phạm Lê Xuân Lộc bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục