Cua-rơ địa hình Đinh Thị Như Quỳnh xếp hạng 6 châu Á

Nữ tuyển thủ của đội tuyển xe đạp địa hình Việt Nam Đinh Thị Như Quỳnh đã có vị trí thứ 6 trong nội dung sở trường khi thi đấu giải xe đạp địa hình vô địch châu Á 2022.

Đinh Thị Như Quỳnh đã có hạng 6 châu Á ở năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đinh Thị Như Quỳnh đã có hạng 6 châu Á ở năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày tranh tài 24-10, Đinh Thị Như Quỳnh tiếp tục thi đấu nội dung băng đồng Olympic nữ và cô về thứ 6 với thành tích 1’41”24. Cùng thi đấu nội dung, Quàng Thị Soan có vị trí 13 chung cuộc.

Ở nội dung băng đồng Olympic dành cho nam, Đinh Văn Linh xếp hạng 18 còn Nguyễn Văn Lãm có kết quả hạng 9 nhóm tuổi trẻ, Trần Thị Mai có hạng 6 với nội dung dành cho nữ trẻ.

Trong khi đó, các cua-rơ cũng bước vào thi đấu nội dung băng đồng loại dần và Đinh Thị Như Quỳnh xếp hạng 7 chung cuộc, Quàng Thị Soan xếp hạng 13, Trần Thị Mai xếp hạng 10 của nữ. Về nam, Nguyễn Văn Lãm có thứ hạng 22, Đinh Văn Linh là hạng 16.

Ở SEA Games 31 thi đấu trong tháng 5 vừa qua, Đinh Thị Như Quỳnh là nữ tuyển thủ đã giành tấm HCV duy nhất cho đội xe đạp địa hình Việt Nam ở nội dung băng đồng nữ Olympic. Dù có vị trí hạng 6 nhưng nỗ lực thi đấu của tuyển thủ đang thuộc đội đua Bình Dương này là đáng ghi nhận.

Giải đua xe đạp địa hình vô địch châu Á 2022 tổ chức tại Hàn Quốc và quy tụ các cua-rơ tới từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục góp mặt. Sau giải, các cua-rơ sẽ về nước để tập trung chuẩn bị hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 thi đấu trong tháng 12.

Tin cùng chuyên mục