Hernan Crespo đã quay trở lại San Siro, quay trở lại với Inter Milan bằng một hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, Chelsea – đội bóng không nhận được một khoản tiền nào từ bản hợp đồng cho mượn này – vẫn có quyền “lấy” lại Crespo (nếu họ cảm thấy thích) sau một mùa bóng. Nếu không, Crespo sẽ ở lại Inter cho đến hết ngày 30-6-2008. Với Crespo, được trở lại Serie A, được tái ngộ với Inter luôn là câu chuyện đáng tự hào.

Phát biểu trong buổi ra mắt chính thức ở thành phố Milan, Crespo cho biết: “Trở lại với Inter là một niềm tự hào cho tôi. Tôi đã rời khỏi đây với những giọt nước mắt và giờ đây, tôi đã quay lại với nụ cười. Tôi xin cảm ơn Chelsea, cảm ơn chủ nhân và huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ này, bởi vì họ đã hiểu rõ ước nguyện của tôi và đã giúp tôi toại nguyện”.
Tiền đạo 31 tuổi người Argentina này đã có một mùa bóng không tồi với câu lạc bộ của thủ đô London. Anh đã góp một phần đáng kể giúp Chelsea giành được ngôi vô địch Premier League lần thứ hai liên tiếp. Còn trên đấu trường thế giới, anh đã ghi được ba bàn thắng và giúp tuyển Argentina lọt đến tứ kết World Cup 2006.
Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì là dễ dàng nếu Crespo chấp nhận ở lại Chelsea trong mùa bóng mới 2006-2007. Vị trí của anh trên hàng công sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi Chelsea ký kết hợp đồng với chân sút người Ukraine Andriy Shevchenko. Vậy nên, Crespo đành ra đi và anh đã chọn bến đậu mới tại nước Ý, nơi anh rất quen thuộc sau nhiều năm lăn lộn tại đây.
Crespo đã từng thi đấu cho Parma (từ năm 1996 đến năm 2000), Lazio (từ năm 2000 đến năm 2002), Inter Milan (mùa bóng 2002-2003) và AC Milan (mùa bóng 2004-2005). Khoảng trắng trong mùa bóng 2003-2004 chính là quãng thời gian Crespo chuyển sang chơi cho Chelsea – lúc đó vừa được ông Roman Abramovich mua về.
Sau một mùa bóng thi đấu không quá hiệu quả, Crespo được Chelsea cho AC Milan mượn và anh đã cùng đội bóng sọc đỏ đen lọt vào đến trận chung kết Champions Lague (nơi anh ghi hai bàn thắng và… chịu thua trước Liverpool trong một trận cầu kỳ lạ).
Là một mẫu trung phong lợi hại, sự hiện diện của Crespo sẽ giúp cho Inter Milan trở nên mạnh mẽ hơn trong con đường chinh phục một scudetto thật sự. Ngôi vô địch mùa bóng 2005-2006 chỉ đến với Inter khi cả Juventus lẫn AC Milan bị trừ điểm vì gian lận ở Serie A. Lần này, họ đã có người đá cặp xứng đáng với Adriano trên hàng công. Nên nhớ, Crespo đã ghi cả thảy 119 bàn trong 216 lần ra sân trên đất Ý và 25 bàn trong 73 lần ra sân (47 lần từ vị trí chính thức) dưới màu áo Chelsea.
Ngoài Crespo, Inter cũng đã ký hợp đồng với Patrick Vieira (từ Juventus, giá 9,5 triệu euro), nhà vô địch thế giới Fabio Grosso (từ Palermo) và đang nghiên cứu việc đưa thêm nhà vô địch Luca Toni (từ Fiorentina) về San Siro để tăng cường thêm hàng công.
Về phía Chelsea, Crespo là người nối gót Damien Duff và Asier del Horno rời khỏi Stamford Bridge. Damien Duff đến Newcastle United, còn Asier del Horno đến với Valencia tại Primera Liga.
TIỂU PHƯƠNG