Được xem là bản hợp đồng thành công nhất của Bayern Munich trong mùa hè vừa qua, Douglas Costa đã mang lại sức sống mới cho hàng công của đội bóng xứ Bavaria.
HLV Pep Guardiola đã thực hiện một số thay đổi trên hàng công của Bayern Munich trong mùa giải này, có khi sử dụng đến 3 cầu thủ chạy cánh trong một số trận đấu và đội bóng của ông tỏ ra hoàn toàn vượt trội về phương diện tấn công. Trong đó, sự xuất hiện của tân binh Douglas Costa đã giúp HLV Guardiola hình thành nhiều phương án chiến thuật hơn và từ đó lối chơi của Bayern cũng trở nên linh hoạt hơn.
Cầu thủ cánh bẩm sinh
Sau khi chuyển đến Bayern từ Shakhtar Donetsk trong mùa hè 2015, Costa đã giúp đội bóng ĐKVĐ Đức tái phát hiện tốc độ, các cuộc phản công và sự tinh tế mà họ đã đánh mất ít nhiều ở mùa trước. Cầu thủ người Brazil là một VĐV điền kinh, khéo léo và là một cầu thủ có thể mang lại tất cả mọi thứ qua mỗi bước chạy, lừa bóng và những cú dứt điểm của anh. Trong nửa đầu của mùa giải này, Bayern ghi trung bình 3,26 bàn/trận mỗi khi Costa có mặt trên sân, trong lúc chỉ ghi được có 1,42 bàn/trận khi anh vắng mặt. Anh đã thực hiện bình quân 3,6 pha lừa bóng trong mỗi trận đấu tại Champions League và ở Bundesliga thì con số trung bình đó là 3,8.
Douglas Costa (trái) luôn thích thú với việc vượt qua hậu vệ đối phương và thực hiện cú tạt từ sát đường biên cuối sân.
Costa thích lao thẳng vào các hậu vệ của đối phương và thường xuyên giành được phần thắng, như rất nhiều pha kiến tạo được tung ra sau khi anh lừa bóng qua hậu vệ xuống tận đường biên cuối sân. Chất lượng của Costa trên 2 cánh chắc chắn là điều không cần phải bàn cãi nhưng khả năng của anh khi chơi phía sau tiền đạo cũng là điều mà HLV Guardiola có thể ưa thích nếu Arjen Robben hay Franck Ribery xuất trận.
Nguy hiểm hơn trong vai trò “số 10”
Trong trận đấu với Stuttgart và Cologne, Bayern khởi đầu với 3 cầu thủ chạy cánh. Coman (trái) và Robben (phải) chiếm đóng 2 cánh và chờ đợi quanh quẩn ở đường biên. Thomas Mueller - cũng có thể chơi như một cầu thủ chạy cánh - và Costa hoạt động phía sau tiền đạo Robert Lewandowski. Đôi khi họ dạt ra 2 cánh với Costa hỗ trợ Coman ở bên trái và Mueller hợp sức cùng Robben ở cánh phải nhằm kéo giãn thêm hàng phòng ngự của đối thủ.
Chơi phía sau tiền đạo như một “số 10”, thậm chí Costa còn gây rắc rối cho đối phương nhiều hơn khi anh thu hút tiền vệ trung tâm về phía mình và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội. Sẽ rất thú vị để chờ xem liệu HLV Guardiola có sử dụng chiến thuật tương tự khi Costa và Robben đều có mặt trên sân hoặc đặt cầu thủ Brazil bên cánh trái, cho phép Thiago Alcantara chơi như cầu thủ dẫn dắt lối chơi duy nhất hay không?
Ngân Vân