Hôm thứ Sáu gần nhất, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định sử dụng công nghệ xác định bàn thắng (goal-line) cho các giải đấu trực thuộc tổ chức này.
UEFA sẽ dần áp dụng công nghệ goal-line cho tất cả các giải đấu của bóng đá châu Âu.
Đúng như dự đoán của nhiều người, quyết định cuối cùng về vấn đề này đã nhận được sự chấp thuận tại cuộc họp Ủy ban điều hành UEFA và giải đấu đầu tiên áp dụng công nghệ này là vòng chung kết EURO 2016 trên đất Pháp.
Infantino, ứng viên đã giành được sự ủng hộ tuyệt đối của UEFA trong cuộc đua đến ghế Chủ tịch FIFA, khẳng định rằng sự minh bạch giúp các trận đấu công bằng hơn là lý do mà công nghệ xác định bàn thắng cuối cùng cũng được chấp thuận.
“Chúng tôi xem vấn đề này là cực kỳ hệ trọng”, Tổng thư ký của UEFA nói. “Công nghệ goal-line sẽ giúp loại bỏ mọi sự nhập nhằng trong việc xác định tính hợp lệ của bàn thắng”.
Sau EURO 2016, công nghệ này sẽ tiếp tục được áp dụng tại Champions League mùa 2016-2017 và dần áp dụng cho tất cả những giải khác do UEFA quản lý. Trong số những giải vô địch quốc gia ở “lục địa già”, Premier League, Serie A, Bundesliga và Ligue 1 hiện đã sử dụng công nghệ goal-line. FIFA cũng đã đưa công nghệ này đến với World Cup 2014 trên đất Brazil sau rất nhiều những thử nghiệm thành công.
Cựu trọng tài nổi tiếng Pierluigi Collina, người đang là quan chức phụ trách mảng này cho UEFA, cho biết đã có rất nhiều cân nhắc trước khi quyết định này được đưa ra.
“Đây không phải là một quyết định vội vàng. Chúng tôi đã tìm kiếm sự tư vấn từ rất nhiều cá nhân và tổ chức, khoảng hơn 1 năm về trước, để xem sự kết hợp giữa các trọng tài biên và công nghệ này liệu có phù hợp hay không”.
VŨ ĐỨC