Cơ hội nào cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32?

Đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn là đội tuyển thể thao được quan tâm nhất ở mỗi kỳ thi đấu cấp Đại hội, trong đó có SEA Games. Với sự chuẩn bị cho SEA Games 32, vào lúc này, tất cả đã sẵn sàng chinh phục các cột mốc mới ở Campuchia.
Các tuyển thủ marathon đã được thời gian tập luyện làm quen tại Campuchia trước khi tranh tài chính thức. Ảnh: MINH CHIẾN
Các tuyển thủ marathon đã được thời gian tập luyện làm quen tại Campuchia trước khi tranh tài chính thức. Ảnh: MINH CHIẾN

Tin vào con người kinh nghiệm

“Hiện tại, toàn bộ các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã chuẩn bị hoàn tất về chuyên môn và tất cả quyết tâm tranh tài đạt kết quả đúng như chuẩn bị đối với SEA Games 32”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam đồng thời là lãnh đội điền kinh tại SEA Games 32 – ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.

Hướng tới SEA Games 32, sự chuẩn bị quan trọng của các tổ nội dung thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam không chỉ là tập luyện trong nước mà nhiều tuyển thủ đã được ra nước ngoài thi đấu. Đơn cử chúng ta đã góp mặt giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 (gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Trung Cường... tham dự) hay tuyển thủ được dự giải điền kinh Philippines mở rộng 2023, giải đi bộ 20km vô địch châu Á 2023 ở Nhật Bản. Về tổng thể, mỗi cuộc tập huấn hay thi đấu chính để từng tổ nội dung có sự kiểm tra và điều chỉnh chuyên môn cho các tuyển thủ từ đó thực hiện các phương án ém quân tốt nhất để đạt điểm rơi phong độ đúng tại SEA Games 32.

Điền kinh Việt Nam kỳ này góp mặt với 54 tuyển thủ và sẽ dự tranh 38 nội dung trong tổng 47 nội dung của môn đấu này tại SEA Games 32. Dù mọi người không nói ra nhưng có thể thấy, chúng ta vẫn đang dựa nhiều vào những tuyển thủ kinh nghiệm đã có nhiều thành tích cũng như dự nhiều kỳ SEA Games để tiếp tục tranh tài SEA Games 32 như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Thanh Phúc hay Quách Công Lịch, Nguyễn Thành Ngưng, Đỗ Quốc Luật, Võ Xuân Vĩnh... Mỗi người họ đều có nhiệm vụ và quyết tâm riêng cho kỳ SEA Games 32 này nhưng trên hết tất cả vẫn là giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho tổ quốc.

Thay đổi lực lượng nên sẽ phải cẩn trọng

Trong 54 con người của tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 này, nhiều tuyển thủ từng thành danh và giành HCV ở SEA Games 31 vẫn còn nhưng cũng không ít gương mặt đã không thể góp mặt tại Campuchia với những lý do khác nhau. Thậm chí, có người đã rời đội tuyển quốc gia để toàn tâm cho việc tập luyện chuyên môn ở địa phương. Chính vì thế, đội hình điền kinh Việt Nam đã có nhiều hơn gương mặt trẻ trong kỳ tranh tài ở Campuchia này.

Hai tổ nội dung đi bộ 20km và marathon của điền kinh Việt Nam là những người lĩnh ấn tiên phong tranh thành tích huy chương sớm nhất cho chúng ta. Đường đua ở thành phố Siem Reap (Campuchia) với lộ trình trong khu vực quần thể thắng cảnh Angkor Wat đã được từng người làm quen sau khi hai nhóm nội dung này được đến sớm từ cuối tháng 4 vừa qua.

Ban huấn luyện tổ nội dung marathon Việt Nam cho biết hiện tinh thần tất cả đang rất ổn định và bốn tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh đã rời nơi lưu trú trong giai đoạn tập huấn để chuyển vào khu khách sạn của ban tổ chức nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác phục vụ đúng quy định. Nhóm đi bộ với Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh và Nguyễn Thị Vân cùng lưu trú ở điểm khách sạn trên.

Tập thể đội tuyển điền kinh Việt Nam có những mục tiêu cụ thể trong từng nhóm nội dung tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Tập thể đội tuyển điền kinh Việt Nam có những mục tiêu cụ thể trong từng nhóm nội dung tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Hẳn nhiên, những gương mặt mới như Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh hay Nguyễn Thị Vân là những gương mặt còn ở độ tuổi 19, 20 nên họ có sức trẻ, có nhiệt huyết và quyết tâm khẳng định mình. Đồng thời, với những kinh nghiệm truyền đạt từ các HLV trực tiếp trong những tổ nội dung này thì đội tuyển điền kinh Việt Nam đang kỳ vọng các cô gái có thể tạo bất ngờ trước mọi đối thủ.

“Chúng ta vẫn rất cẩn trọng bởi tất cả VĐV dự hai nội dung này đều là người được chuẩn bị tốt và được các quốc gia cử đi tập huấn cũng như có tham dự một số giải nên cơ hội tranh chấp huy chương ở SEA Games 32 ngang nhau”, ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi thêm.

Tin cùng chuyên mục