CLB TPHCM ‘toang’ hàng thủ trước trận gặp Viettel

HLV Chung Hae-song sẽ không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Diakite Pape và tiền vệ đánh chặn Ngô Hoàng Thịnh ở cuộc tiếp đón Viettel thuộc vòng 2 nhóm A V-League 2020 diễn ra vào tối 14-10 tới. 

CLB TPHCM đang trong giai đoạn sa sút. Ảnh: HCMCFC
CLB TPHCM đang trong giai đoạn sa sút. Ảnh: HCMCFC

Hai cầu thủ này vắng mặt với lý do đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng ở các trận trước và phải nhận áo treo giò. Một tổn thất lớn với HLV Chung Hae-song khi CLB TPHCM không có lực lượng tốt nhất, kể phòng ngự lẫn tấn công cho trận cầu quan trọng với Viettel, đội xếp thứ hai trên bảng xếp hạng.

Tuyến hậu phương, bên cạnh sự vắng mặt của trung vệ số 1 Diakite và tiền vệ đánh chặn Hoàng Thịnh thì Ngô Tùng Quốc và tiền vệ trung tâm Seo Yong-duk đang bị “hành xác” bởi chấn thương. Mặt trận tấn công, Công Phượng khả năng cao chia tay với phần còn lại của V-League vì gãy ngón chân út. Trong khi Huy Toàn vừa bình phục chấn thương và khó đạt trạng thái sung nhất.

CLB TPHCM ‘toang’ hàng thủ trước trận gặp Viettel ảnh 1 Công Phượng nghỉ thi đấu đến hết giải vì chấn thương
Những quân bài “dự phòng” mang tên Ngô Viết Phú, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Văn Sơn... (phòng ngự) hay Nguyễn Xuân Nam, Vũ Quang Nam (tấn công) chưa bao giờ để lại sự yên tâm với người hâm mộ vì những lý do khác nhau (phong độ bất ổn, ít thi đấu, vừa trở lại chấn thương...).

CLB TPHCM đang có 20 điểm và kém Viettel 5 điểm, thua đội đầu bảng Sài Gòn khoảng cách 7 điểm. Nếu không giành trọng 3 điểm ở cuộc tiếp đón Viettel thì cơ hội vô địch dần khép lại với thầy trò ông Chung khi cuộc đua chỉ còn 5 vòng đấu nữa hạ màn.

Phong đội của á quân V-League rất kém khi vừa trải qua hai trận thua liên tiếp trước HA.GL và CLB Hà Nội, đồng thời đi kèm với 7 bàn thua. Với một hàng thủ “chấp vá” không biết CLB TPHCM chịu được sức tấn công thế nào trước Viettel, đội bóng đang ghi nhiều bàn thắng nhất V-League hiện tại (24 bàn).

CLB TPHCM ‘toang’ hàng thủ trước trận gặp Viettel ảnh 2 Áp lực đè lên Phi Sơn trong các trận gần đây
Một bài toàn quá khó đối với ông thầy Hàn Quốc phía trước.

Với lý do treo giò tương tự Diakite và Hoàng Thịnh (CLB TPHCM) ở vòng 2 của giai đoạn 2 còn có thủ môn Trần Bửu Ngọc, trung vệ Damir Memovic (HA.GL) và Hoàng Vũ Samson (CLB Thanh Hóa). 

Tin cùng chuyên mục