CLB DNH.Nam Định lấy lại tên cũ để ‘góp gạo thổi cơm chung’

Gian nan lắm mới kiếm được nguồn tài trợ trong thời đại Covid-19, vậy nên, đội bóng thành Nam phải đưa ra một vài điều chỉnh để thích ứng với thời cuộc. Trong đó, có việc thay tên đội bóng.       

Nam Định đã tạo dấu ấn tốt ở các mùa bóng vừa qua
Nam Định đã tạo dấu ấn tốt ở các mùa bóng vừa qua

Mới đây, Công ty CP Thể thao Dược Nam Hà (DNH) Nam Định - đơn vị chủ quản của CLB DNH.Nam Định đã có văn bản gởi đến Liên đoàn Bóng đá (VFF) và Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc lấy lại tên gọi cũ của đội bóng trước đây.   

Văn bản có chữ ký của Giám đốc Công ty Trần Thái Toán cho biết:   

“Sau hai năm điều hành bóng đá Nam Định, do các khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19, hiện nay nguồn đầu tư của Công ty CP Thể thao DNH.Nam Định không đủ cho CLB hoạt động trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị của Công ty đã kêu gọi được một số nhà đầu tư đảm bảo nguồn tài chính cho CLB hoạt động trong năm 2021 cũng như trong tương lai. Tuy nhiên, các nhà tài trợ chỉ đầu tư khi CLB DNH. Nam Định đổi lại tên cũ trước đây là CLB Nam Định”.

CLB DNH.Nam Định lấy lại tên cũ để ‘góp gạo thổi cơm chung’ ảnh 1 Sân Thiên Trường vốn được ví như "chảo lửa"
Để có thể đáp lại quyền lợi của nhà tài trợ và sự chuẩn bị tốt nhất trước khi đội bóng bước vào trận ra quân tại V-League 2021 gặp CLB Hà Nội vào ngày 15-1 trên sân Thiên Trường, Công ty CP Thể thao DNH.Nam Định đề nghị VFF và VPF xem xét và cho phép đội bóng trở về với tên gọi cũ trước ngày 14-1.

Sau khi giành chức vô địch Giải hạng Nhất 2017 và trụ hạng V-League 2018 thành công với tên gọi CLB Nam Định, đội bóng thành Nam đã gắn thêm tên nhà tài trợ chính Dược Nam Hà để tham dự các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia từ năm 2019. Trong hai năm dưới tên gọi DNH.Nam Định, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thi đấu đầy kiên cường để hoàn thành mục trụ hạng và tiếp tục góp mặt ở LS V-League 2021.

CLB DNH.Nam Định lấy lại tên cũ để ‘góp gạo thổi cơm chung’ ảnh 2 Đội bóng thành Nam sẽ trở về với tên sạch, không gắn tên cùng nhà tài trợ từ mùa bóng 2021
Hình ảnh các khán đài Thiên Trường được phủ kín bởi “biển người” đã trở thành niềm tự hào của đội bóng thành Nam và trở thành đề tài nóng được truyền thông trong và ngoài nước liên tục khai thác trong bối cảnh các sân bóng quốc tế phải “đóng cửa” vì dịch Covid-19.

Dẫu vậy, song hành với những thành tựu là các khó khăn về mặt tài chính liên tục bủa vây thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Dịch Covid-19 trở thành vật cản cho sự phát triển của bóng đá Nam Định. Sau hai năm điều hành đội bóng, Công ty CP Thể thao DNH.Nam Định buộc phải đổi tên đội bóng để có thể chia sẻ quyền lợi với các đơn vị đồng hành khác. Họ phải hi sinh bởi tìm ra được những đối tác để cùng “nuôi” đội bóng trong thời đại Covid-19 rất khó khăn!     

Tin cùng chuyên mục