CLB Bóng đá Huế hướng vào tốp 2 giải hạng Nhất 2018

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TT-Huế Phan Tiến Dũng đã giao chỉ tiêu lọt vào tốp 2 hạng Nhất 2018, nếu có điều kiện thì thăng hạng V-League 2019 cho CLB BĐ Huế.

CLB BĐ Huế (áo trắng) nhận mục tiêu thăng hạng mùa này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
CLB BĐ Huế (áo trắng) nhận mục tiêu thăng hạng mùa này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

CLB BĐ Huế đã làm lễ xuất quân mùa bóng 2018 vào ngày 6-7. Phát biểu trong buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TT-Huế Phan Tiến Dũng cho rằng, nhiều đội bóng tại hạng Nhất 2018 đã có sự thay đổi, từng bước nâng cao trình độ và chuyên môn. Thế nhưng, lãnh đạo tỉnh vẫn giao chỉ tiêu cho CLB BĐ Huế quyết tâm lọt vào tốp 2, và nếu có điều kiện thì thăng hạng V-League 2019.

Trước đó, tại buổi tập khai xuân Mậu Tuất 2018, Trưởng đoàn bóng đá Huế Đoàn Phùng mong đội nhà thăng hạng V-League 2019: “Mục tiêu của toàn đội ở hạng Nhất 2018 là tăng thêm một bậc so với mùa bóng 2017. Tức sẽ cố gắng thăng hạng V-League 2019”.

Thầy trò Nguyễn Đức Dũng đã giành ngôi Á quân hạng Nhất 2017, kém đội đầu bảng Nam Định 3 điểm. Đội bóng Cố Đô vẫn giữ nguyên bộ khung cũ cho mùa bóng 2018, với nòng cốt hơn 80% cầu thủ bản địa, cùng nhau chinh chiến nhiều mùa giải đã qua. Bên cạnh bổ sung thêm 4 gương mặt ngoại tỉnh chất lượng khác nhằm tăng “chất thép” cho đội bóng.

CLB BĐ Huế mở màn mùa bóng 2018 bằng cuộc tiếp đón Khánh Hòa tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2018 vào ngày 9-4. Đến ngày 14-4, đội bóng Cố Đô bắt đầu nhiệm vụ bảo vệ ngôi Á với trận đấu gặp Đồng Tháp cũng tại “chảo lửa” Tự Do.

Quy tụ 10 CLB tham dự, Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 14-4 đến 29-9. Các đội bóng sẽ cạnh tranh 1,5 suất thăng hạng V-League 2019.

Tin cùng chuyên mục