Chuyên gia dự đoán Paul Merson và Chris Sutton đều quả quyết Arsenal thắng Chelsea

Chuyên gia dự đoán Paul Merson của đài Sky Sport và Chris Sutton của đài BT Sport đều ủng hộ Arsenal giành trọn 3 điểm trước Chelsea đêm nay
Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chelsea Chris Sutton
Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chelsea Chris Sutton

Cựu danh thủ Arsenal, Paul Merson ủng hộ đội bóng cũ của ông giành chiến thắng trước kình địch thành London, Chelsea vào tối nay. Pháo thủ không thắng trong 4 trận, hòa 3 trước khi chịu thất bại 4-1 trước đối thủ cạnh tranh Manchester City vào tuần trước. The Citizens hiện đang xếp trên Arsenal với 1 điểm cách biệt trên bảng xếp hạng đồng thời còn một trận chưa đá. Dù rơi vào giai đoạn suy thoái, Arsenal vẫn khao khát tìm lại con đường chiến thắng khi họ chào đón The Blues tới sân Emirates tối nay.

Các học trò của Frank Lampard không thắng bất kỳ trận nào trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, theo Paul Merson con số đó sẽ kéo dài… tới 9 trận. Viết cho Sportskeeda, ông nói: "Tôi không thấy đây là một trận đấu khó khăn cho Arsenal.

"Tôi sẽ bị sốc nếu Chelsea thắng. Tôi đang xem lịch thi đấu của họ và tự hỏi chiến thắng tiếp theo của họ có thể đến từ đâu. Chắc chắn, họ sẽ tiếp Nottingham Forest trên sân nhà sắp tới nhưng đó là trận đấu duy nhất tương đối ‘dễ nhìn’.

"Tôi không thấy gì khác ngoài một chiến thắng của Arsenal ở đây. Với chiều sâu đội hình của Chelsea, họ không nên ở vị trí hiện tại. Chelsea không có một trung phong giỏi. Họ dường như không thể tìm ra yếu tố quyết định ‘bàn thắng đến từ đâu’.

Dự đoán của Paul Merson: Arsenal – Chelsea 2-0

Cựu tiền đạo Chelsea, Chris Sutton cũng lặp lại quan điểm của Merson, ủng hộ đội chủ nhà vượt qua đối thủ thành London trong gang tấc. Viết cho BBC, Sutton nói: "Frank Lampard đã nhận công việc này với mục đích tốt nhất nhưng thời gian ông làm HLV tạm thời của Chelsea là một thảm họa, với 5 trận toàn thua.

"Anh ấy đã có một sự bốc mùi và bạn không thể nhìn nó theo bất kỳ cách nào khác. Có tất cả những điều này nói về việc Mauricio Pochettino nhận được công việc nhưng Frank vẫn chịu trách nhiệm cho đến bây giờ - và tôi không biết anh ấy sẽ đi đâu từ đây.

“Không phải những thất bại trước Real Madrid đã khiến anh ấy bị tổn thương, mà chính là việc bị Wolves đánh bại, bị Brighton chơi lấn lướt trên sân và sau đó lại thua Brentford trên sân nhà – Bầy ong hiện hơn Chelsea 8 điểm. Ai có thể tưởng tượng được điều đó?

"Chelsea trông không giống một đội bóng chút nào, đó có lẽ là vấn đề lớn nhất của họ, nhưng Arsenal cũng có vấn đề. Đối với tôi, họ giống như một đội bóng đã mất đi sự tự tin.

"Chúng tôi không biết thất bại nặng nề trước Manchester City, trận đấu được coi là quyết định danh hiệu, sẽ khiến họ tổn thương đến mức nào nhưng tôi đoán chúng tôi sắp tìm ra. Điều này khiến trận đấu này trở nên rất khó đoán. Chelsea đã từng quá tệ nên theo một cách nào đó, áp lực đã giảm bớt, trong khi Pháo thủ vẫn muốn có một kết thúc mùa giải mạnh mẽ.

"Tôi không thể coi đây là một trận đấu hay và sẽ không có nhiều bàn thắng, nhưng tôi sẽ cùng Arsenal tập trung lại và giành chiến thắng - gần như vậy".

Dự đoán của Chris Sutton: Arsenal – Chelsea 2-1

Tin cùng chuyên mục