Chưa quyết định về trường hợp cầu thủ Nguyễn Thị Thủy

Các bên đã làm việc trong ngày 21-2 về trường hợp cầu thủ Nguyễn Thị Thủy và phán quyết vẫn chưa đưa ra.
Nguyễn Thị Thủy (trái) khi còn đánh giải cúp Bông Lúa 2022 cho đội G.Thái Bình. Ảnh: MINH MINH
Nguyễn Thị Thủy (trái) khi còn đánh giải cúp Bông Lúa 2022 cho đội G.Thái Bình. Ảnh: MINH MINH

"Chúng tôi đã làm việc cùng đại diện các đội bóng Hóa chất Đức Giang và Geleximco Thái Bình về sự việc cầu thủ Nguyễn Thị Thủy. Ngày hôm nay 21-2, công việc là để nắm bắt sự việc và cũng xem các giấy tờ, hồ sơ văn bản đồng thời yêu cầu các bên phải có đủ các văn bản đúng quy định. Sự việc về cấp thẻ hay chưa cấp thẻ hoặc bên nào đúng bên nào sai là chưa quyết định”, Tổng thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho SGGP biết.

Cũng theo ông Trường, trong tuần này, sau khi các đội bóng có thêm văn bản, giấy tờ đúng theo yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền thì sự vụ sẽ được giải quyết dứt điểm. “Dự kiến, tuần này chúng tôi sẽ xử lý xong trường hợp của cầu thủ Nguyễn Thị Thủy và đúng theo các quy định”, ông Trường trao đổi thêm.

Hiện lúc này, cả 2 đội bóng Hóa chất Đức Giang và G.Thái Bình đều giữ quan điểm của mình và đã gởi những văn bản cụ thể tới Liên đoàn bóng chuyền trong trường hợp về cầu thủ Nguyễn Thị Thủy. Liên đoàn bóng chuyền cho biết, các văn bản yêu cầu là đúng theo pháp luật và quy định của đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động để tránh sự việc dằng dai không dứt điểm.

Tin cùng chuyên mục