
Tottenham vừa công bố kết quả tài chính hàng năm kết thúc vào tháng 6-2022, mùa giải trọn vẹn đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19, chứng kiến tổng doanh thu tăng 22,7% lên 440 triệu bảng (361,9 triệu bảng vào năm 2021)... Trong khi khoản lỗ trong năm là 50,1 triệu bảng, giảm từ 83,8 triệu bảng vào năm ngoái. Thành tích trên sân cỏ cũng được đánh giá khá tốt, khi họ có cú tăng tốc cuối mùa để giành suất trở lại Champions League, hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn thành công về tài chính trong kết quả tài chính năm tới.
Ở mùa giải này, sau khi trải qua được phân nửa hành trình, Tottenham cũng đang có kết quả không đến nỗi tồi. Đội bóng của HLV Antonio Conte đang xếp thứ 5 Premier League, chỉ kém một điểm so với tốp 4 dù đã chơi nhiều hơn một trận. Gà trống cũng vào vòng 1/8 Champions League với khả năng tiến xa khi đối đầu AC Milan đang khủng hoảng trong tháng này. Tuy nhiên, Chủ tịch Daniel Levy thừa nhận mọi thứ đang diễn ra không đúng với kỳ vọng, nhất là sau hơn 170 triệu bảng chi cho các tân binh, bao gồm bản hợp đồng 60 triệu bảng mua Richarlison, cũng như mượn thêm 3 ngôi sao trong 2 kỳ chuyển nhượng.
Trong tuyên bố, Chủ tịch Daniel Levy đánh giá: “Mức chi tiêu cho thấy chúng tôi đã đầu tư vào đội hình. Nhưng chúng tôi đã cảm thấy và tiếp tục cảm thấy tác động tài chính của việc hỗ trợ mua cầu thủ không diễn ra đúng như kế hoạch. Chúng tôi đã thực hiện các bước để cải thiện lĩnh vực hoạt động này. Mục tiêu của chúng tôi luôn là kết hợp sự ổn định tài chính của CLB với việc duy trì tính cạnh tranh trên sân cỏ. Chúng tôi phải làm những gì phù hợp và bền vững về lâu dài”.
![]() |
HLV Antonio Conte cũng nhiều lần thất vọng bởi phong độ không ổn định. |
Tottenham gần đây đã bảo vệ quan điểm khi người hâm mộ than phiền CLB thiếu đầu tư, khẳng định con số hơn 500 triệu bảng chi ra mua cầu thủ kể từ tháng 4-2019 là không hề nhỏ. Chủ tịch Daniel Levy cảnh báo về rủi ro nếu mọi đội bóng bị cuốn theo cách chi tiêu hoang phí như Chelsea.
“Toàn cảnh của Premier League đã thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua. Có thể hiểu được rằng một số người hâm mộ kêu gọi chi tiêu nhiều hơn, phần lớn trong số đó là không bền vững đối với nhiều CLB. Chúng ta đang cạnh tranh trong một giải đấu mà ở đó đang chứng kiến sự gia tăng quyền sở hữu thuộc về các tập đoàn mạnh về tài chính, những người có khả năng bóp méo thị trường. Vì vậy chúng tôi hoan nghênh những thay đổi sẽ thúc đẩy tính bền vững tài chính và công bằng tài chính (FFP) cao hơn…”.