Choáng!

Chuyện ban tổ chức môn bóng đá tại SEA Games 26 dời giờ bóng lăn trận U.23 Việt Nam – U.23 Brunei từ 19 giờ ngày 11-11 lên 8 giờ sáng cùng ngày làm nhiều người choáng váng. Sự kinh ngạc không nằm ở phía Việt Nam hay Brunei, ở những người quan tâm đến môn bóng đá, mà kể cả những nhà khoa học, những chuyên gia thể thao. Lời nhận xét chung cho vấn đề này là: “Phản khoa học và sai chuyên môn thể thao”.

Chuyện ban tổ chức môn bóng đá tại SEA Games 26 dời giờ bóng lăn trận U.23 Việt Nam – U.23 Brunei từ 19 giờ ngày 11-11 lên 8 giờ sáng cùng ngày làm nhiều người choáng váng. Sự kinh ngạc không nằm ở phía Việt Nam hay Brunei, ở những người quan tâm đến môn bóng đá, mà kể cả những nhà khoa học, những chuyên gia thể thao. Lời nhận xét chung cho vấn đề này là: “Phản khoa học và sai chuyên môn thể thao”.

Có thể nói gì về nước chủ nhà của SEA Games lần này? Indonesia bước vào ngôi nhà chung của thể thao Đông Nam Á từ năm 1977 (cùng với Philippines). Đó cũng là lý do đại hội bỏ chữ “P” trong cái tên SEAP Games và còn lại SEA Games như ngày nay. Và chỉ trong 34 năm, Indonesia đã đứng ra đăng cai 4/18 kỳ đại hội (kể cả lần này).

Nói như thế để thấy rằng, họ không thiếu kinh nghiệm tổ chức. Thế nhưng, những sai sót trong quá trình chuẩn bị, luộm thuộm trong khâu điều hành liên tục xảy ra, cùng với những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn tài chính đã đè nặng lên các nhà tổ chức, biến nó thành áp lực mà không ai muốn có trong hoàn cảnh “vừa chạy, vừa xếp hàng”.

Yếu tố con người là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sai sót trong điều hành môn bóng đá. Thế hệ những quan chức làm bóng đá có kinh nghiệm của Indonesia đã đi qua hoặc đứng ngoài cuộc không thèm góp sức, tình trạng mất đoàn kết nội bộ mà đã được thấy qua cuộc bầu cử Liên đoàn Bóng đá Indonesia vội vã vừa qua, để tránh án phạt của FIFA. Những người được giao trọng trách hoặc thiếu kinh nghiệm vì còn quá trẻ, hoặc chán nản thờ ơ, làm cho xong chuyện. Rồi đây, trong quá trình diễn ra giải sẽ còn hàng tá chuyện cười ra nước mắt mà các đội khách sẽ phải hứng chịu.

Ở lần tổ chức này, Indonesia không thể hiện được “phong độ” của một quốc gia 4 lần đăng cai SEA Games, để cho công tác chuẩn bị rơi vào hoàn cảnh thiếu quỹ thời gian, cập rập và sai sót nối tiếp sai sót. Chuyện bố trí một trận bóng đá vào 8 giờ sáng là điều mà trong lịch sử các giải bóng đá trên thế giới chưa hề xảy ra. Hồi World Cup USA 1994, ban tổ chức đưa giờ bóng lăn lên 11 giờ 30, 12 giờ, tức giữa trưa để phù hợp lịch truyền hình trực tiếp ở châu Âu vào buổi chiều tối (vốn đã mua đứt bản quyền) cũng bị phản ứng dữ dội từ phía các đội bóng.

Còn lần này, việc chọn giờ bóng lăn lúc sáng sớm chỉ có ở “ao làng” và đã nêu một kỷ lục. Các cầu thủ Việt Nam và  Brunei, các trọng tài, ban tổ chức phải dậy từ tờ mờ sáng (tức khoảng 4 giờ), ăn nhẹ (ăn nặng chỉ có toi!), đến sân khởi động khi khán giả còn chưa thức dậy, thì lúc bóng lăn có mấy người đến xem? Còn về mặt sinh học, cầu thủ mới ngủ dậy tuy còn khỏe, nhưng hưng phấn thể thao lại chưa đảm bảo, hoạt động cơ và tuần hoàn máu chưa linh hoạt, chưa sẵn sàng cho việc vận động cường độ lớn, đòi hỏi phải khởi động nhiều, dễ mất sức.

Minh Hùng

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Sự đắt đỏ không nằm ở giá chào bán, mà ở khía cạnh các nhà đài Việt Nam đã quen với chuyện mua sóng độc quyền, sở hữu các bản quyền dài hạn để “bán sóng” nên gần như không tồn tại yếu tố chia sẻ. Vai trò của các tổ chức liên kết thương mại giữa các đài, kênh sóng ở Việt Nam vô cùng mờ nhạt.

Bóng đá trong nước

Đội tuyển nữ Việt Nam - Bangladesh 6-1: Bích Thùy lập cú đúp

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số khá sớm, ngay từ phút thứ 4 khi Thanh Nhã chuyền thuận lợi cho thủ quân Hải Yến kết thúc trong vòng 16m50. Đến phút 36, Thúy Hằng nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Sang đầu hiệp hai, lần lượt Trần Thị Duyên và Bích Thùy, Thái Thị Thảo tiếp tục lập công... để tạo chiến thắng cách biệt 6-1.

Bóng đá quốc tế

Sancho bị “cấm cửa” hoàn toàn ở đội một Man.United

Cầu thủ chạy cánh “nổi loạn” Jadon Sancho được cho đã bị cấm đến tất cả các cơ sở của đội một Man.United sau quyết định mới nhất của HLV Erik ten Hag. Theo báo chí Anh, các cầu thủ của Quỷ đỏ tin rằng chỉ khi đưa ra lời xin lỗi thì cầu thủ người Anh mới cứu vãn được sự nghiệp tại Old Trafford.