Chờ tân HLV trưởng trổ tài

Sự chú ý của giới mộ điệu bóng đá Việt Nam đang hướng về huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia Nguyễn Hữu Thắng. Qua 5 ngày tập trung, ông Thắng và đội tuyển Quốc gia đã thực hiện 2 trận giao hữu với những đội bóng V-League là Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh. Ông Thắng đã khẳng định đúng quan điểm của người thuyền trưởng, đó là định hình một lối chơi không thể ngày một ngày hai mà cần có thời gian. 5 ngày đấu 2 trận để ban huấn luyện thử nghiệm các vị trí, nên đòi hỏi những cầu thủ trẻ như Văn Toàn, Tiến Thành, Duy Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh... làm được điều gì đó ngay là chưa thể, trong khi những cựu binh như Công Vinh, Đình Luật, Thành Lương, Đình Tùng... muốn tạo đột phá cũng là khó bởi muốn nhuần nhuyễn các mối gắn kết cần thời gian tập, thi đấu cùng nhau nhiều lần thì mới hoàn thiện. Tập và đá giao hữu vẫn chỉ là sự thử nghiệm, rèn giũa, điểm mấu chốt là kết quả thi đấu thực tế.

Chúng ta không còn cơ hội đi World Cup, nhưng những trận với Đài Loan-Trung Quốc (ngày 24-3 trên sân vận động Mỹ Đình) và Iraq (ngày 29-3 trên sân trung lập tại Iran) của lượt cuối vòng loại World Cup 2018 là lúc ông Thắng trổ tài. Hai trận đấu còn ý nghĩa vô cùng lớn trong tranh giành vị trí thứ 3 ở bảng đấu, qua đó Việt Nam tìm cơ hội giành suất đấu play-off nhằm kiếm vé dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Á 2019 (Asian Cup 2019). Mục tiêu đặt ra cho ông Thắng là vào chung kết AFF Cup 2016, đoạt Huy chương vàng SEA Games 2017. Tuy nhiên, với người làm bóng đá, có thành tích tại Asian Cup mới nâng vị thế của bóng đá Việt Nam. Đó mới là tiêu điểm để đối thủ trong khu vực nể phục.

Năm 2007, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam dự vòng chung kết một kỳ Asian Cup (giải này Việt Nam là đồng chủ nhà) và lọt vào tứ kết. Thành tích ấy là kết quả đáng kể nhất mà bóng đá Việt Nam khẳng định được ở châu lục. AFF Cup đúng là kết quả mong muốn nhưng nhìn vào trình độ, giải vẫn chỉ là cuộc đấu ở Đông Nam Á (vùng mà trình độ bóng đá yếu nhất tại châu Á). Huy chương vàng SEA Games là cả sự chờ mong của hơn 90 triệu người hâm mộ nhưng bản thân chúng ta biết, đó là đại hội mà tính cạnh tranh vẫn bị gọi “ao làng”.

Tài của huấn luyện viên trưởng là làm nên một đội bóng có lối chơi phù hợp, giành được thành tích tốt nhất. Trong tất cả những đời huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia trước đây từng làm việc với bóng đá Việt Nam (có cả ngoại, cả nội) thì tiêu chí phải phù hợp với thể trạng người Việt luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Thắng mới bắt tay làm việc chưa tròn 10 ngày, trong khi hợp đồng của huấn luyện viên trưởng kéo dài đến 2 năm, nên sẽ đủ thời gian để ông thực hiện các kế hoạch. Trước mắt, nếu ông Thắng đưa đội tuyển Quốc gia giành được vé dự Asian Cup 2019, đấy là điều trên cả mong đợi cho bóng đá Việt.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục