Chờ sự tỏa sáng của cầu thủ bóng chuyền trẻ

Tất cả các đội bóng chuyền trẻ trong nước đã có mặt tại Trà Vinh và sẵn sàng cho cuộc thi đấu vô địch trẻ quốc gia 2023. Và trên hết, người làm chuyên môn chờ đợi có thêm cầu thủ mới lộ diện, tạo được những dấu ấn chuyên môn.
Chủ công Vi Thị Như Quỳnh từng thành danh từ giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia. Ảnh: MINH MINH
Chủ công Vi Thị Như Quỳnh từng thành danh từ giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia. Ảnh: MINH MINH

HLV của các đơn vị đang đào tạo bóng chuyền trẻ tại Việt Nam cùng giới chuyên môn và truyền thông vẫn luôn đặt câu hỏi “cầu thủ bóng chuyền trẻ Việt Nam đang ở đâu?”. Đó là cách ví von hiểu với nhau rằng, không nhiều cầu thủ sau giai đoạn thi đấu trẻ có thể phát triển mạnh mẽ để tạo dấu ấn chuyên môn khi được lên đội hình chính, dự giải vô địch quốc gia. Chính thế, lực lượng cầu thủ chất lượng để các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tìm kiếm vào giai đoạn tập trung luôn rất hiếm hoi người nổi bật.

Năm 2020, giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia tổ chức tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã phát lộ được hai cầu thủ tốt nhất là chủ công Vi Thị Như Quỳnh (Ngân hàng Công thương) và Nguyễn Văn Quốc Duy (Trà Vinh). Sau đó, họ đã trưởng thành và gặt hái được các kết quả tích cực ở giải vô địch quốc gia cũng như đã là tuyển thủ được tập trung đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Như Quỳnh và Quốc Duy vừa là thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, giành HCB (bóng chuyền nữ), HCĐ (bóng chuyền nam).

Năm ngoái 2022, giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia không trao danh hiệu cá nhân cho cầu thủ sau khi khép lại giải. Tuy nhiên, tại giải bóng chuyền trẻ vô địch các câu lạc bộ toàn quốc 2022, các danh hiệu cá nhân đã được trao để ghi nhận sự cống hiến chuyên môn của cầu thủ trẻ. Ở đó, libero nam, nữ xuất sắc nhất là cầu thủ Phạm Văn Huynh (Ninh Bình), Nguyễn Phương Thảo (Ngân hàng Công thương). Cầu thủ chuyền hai xuất sắc nhất là Lại Thị Khánh Huyền (Binh chủng Thông tin), Phan Công Đức (Thể Công) còn cầu thủ tấn công xuất sắc nhất là Nguyễn Thị Trà My (Long An), Trần Văn Nam (Biên Phòng).

Lúc này, một số gương mặt đó đã được đôn lên đội hình một ở câu lạc bộ chủ quản và đã được cơ hội thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023. Hiện tại, người được xem có thăng tiến nhất là Phan Công Đức khi đã góp mặt ở đội hình một của bóng chuyền nam Thể Công. Tại đợt tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau SEA Games 32, Phan Công Đức lần đầu được góp mặt trong danh sách 18 tuyển thủ.

Chia sẻ từ HLV các đội bóng, thời tiết hiện tại ở Trà Vinh là nắng nóng nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mang một tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đội bóng nào cũng quyết tâm giành được kết quả tốt nhất.

Với từng đơn vị, mỗi HLV đều có quân bài quan trọng trong đội hình và chỉ khi vào cuộc, việc chỉ đạo chuyên môn vào những tay đập chủ lực mới lộ diện. Các đội bóng chuyền nam trẻ dự giải vô địch năm nay là Hà Nội, Long An, TPHCM, Ninh Bình, Trà Vinh, Biên Phòng, Bến Tre, Thể Công, Khánh Hòa, Bình Dương và Đà Nẵng đều có sự thận trọng riêng. Các đội Biên Phòng và Thể Công được đánh giá có ưu thế giành vé đi tới những trận cuối cùng.

Nguyễn Văn Quốc Duy (5) là một trong những nhân tố hiếm hoi của bóng chuyền Trà Vinh đang thành danh lúc này. Ảnh: MINH MINH

Nguyễn Văn Quốc Duy (5) là một trong những nhân tố hiếm hoi của bóng chuyền Trà Vinh đang thành danh lúc này. Ảnh: MINH MINH

Tuy nhiên, nam trẻ Hà Nội, Long An, TPHCM, Ninh Bình, Trà Vinh, Bến Tre, Khánh Hòa, Bình Dương, Đà Nẵng không phải không có các nhân tố đột biến. Đội nam Trà Vinh là chủ nhà của giải đấu, người hâm mộ vẫn đang chờ sẽ có thêm cầu thủ phát lộ tốt chuyên môn như Nguyễn Văn Quốc Duy. Hiện, đội hình của HLV Nguyễn Văn Tèo đang có một số gương mặt được đánh giá tốt chuyên môn như Hà Minh Thẩm, Thạch Quang Phú hay Kiên Hoàng Tâm, Nguyễn Trung Hậu. Tại giải nam, một tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu là tay đập Trương Thế Khải (TPHCM).

Về nữ, các đơn vị Hà Nội, Bộ tư lệnh Thông tin, Bắc Ninh, Hóa chất Đức Giang Tia sáng, Long An, Ngân hàng Công thương được đánh giá có chất lượng cầu thủ trẻ đồng đều và triển vọng tranh chấp những tấm vé vào trận cuối cùng. Thế nhưng, bóng chuyền trẻ nữ Quảng Ninh, TPHCM, Đắk Lắk, Ninh Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Long hay Hải Dương đủ sự tự tin để làm nên bất ngờ.

Các đội bóng sẽ họp chuyên môn cùng Ban tổ chức trong ngày 5-6 sau đó chính tranh tài từ ngày 6-6 tới hết ngày 19-6.

Tin cùng chuyên mục