Chiến thuật đổi áo vàng tài tình của HLV đội An Giang

Sau khi ra kế sách tài tình đổi áo vàng từ Nguyễn Thị Thi sang Thu Mai ở chặng 3, HLV Ngô Quốc Tiến của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang tiếp tục có một sự tính toán tuyệt vời khi hoán chuyển ngược lại cho Nguyễn Thị Thi lấy chiếc áo vàng trong chặng 6 Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương năm 2018 diễn ra sáng nay từ Phan Rang đi Phan Thiết dài 108 km.

Nguyễn Thị Thi sẽ mặc lại chiếc áo vàng của mình.
Nguyễn Thị Thi sẽ mặc lại chiếc áo vàng của mình.

Nếu như thế trận ở chặng 3, Nguyễn Thị Thi mặc áo vàng sẽ gặp bất lợi trước ngoại binh người Nhật của đội Biwase Bình Dương Karami buộc phải hoán chuyển, thì lần này cũng vậy. Vì cục diện bảng tổng sắp trước chặng 6, Thu Mai đang giữ áo vàng nhưng rất nguy hiểm do cô gái 21 tuổi của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chỉ có khoảng cách vỏn vẹn 2 giây so với Makise (Hà Lan) và 14 giây so với Như Quỳnh (Biwase Bình Dương). Trong thế trận một mình Thu Mai phải chống đỡ hai mũi tấn công, rõ ràng rất vất vả trong việc bảo vệ, nhất là khoảng cách chỉ mong manh đúng 2 giây.

Biết rơi vào thế cờ nguy hiểm, HLV Ngô Quốc Tiến đành phải chuyển hướng sang thế cờ mới. Ban đầu, ông vẫn cho các cô gái An Giang bảo vệ áo vàng cho Thu Mai. Thế nhưng trong 20 km cuối, ông bất ngờ cho tay đua đứng thứ tư bảng tổng sắp Nguyễn Thị Thi tấn công kéo theo tay đua đứng thứ 5 Karami trong tốp đầu gồm 11 VĐV.

Đây là một cách tính khá đúng đắn vì nếu thành công, Nguyễn Thị Thi sẽ mặc áo vàng và có khoảng cách 12 giây so với Karami, tốt hơn Thu Mai hơn Makise chỉ 2 giây. Bên cạnh đó, nếu “quăng” Nguyễn Thị Thi tấn công, Hà Lan cảm thấy mất vị trí thứ hai của Makise và khó tranh chấp áo vàng buộc phải kéo tốp sau có áo vàng Thu Mai.

Nhờ đó, không cần phải làm việc bảo vệ, An Giang có thể ung dung nhờ Hà Lan làm việc gì dùm trong chiêu cờ “lấy tấn công làm phòng thủ”. Và nước tính của HLV Ngô Quốc Tiến đã thành công mang lại lợi thế cho An Giang trong việc đánh chiếm áo vàng chung cuộc.

Chiến thuật đổi áo vàng tài tình của HLV đội An Giang ảnh 1 Các cô gái An Giang tiếp tục phải làm việc cật lực để bảo vệ áo vàng.

Bất chấp Yanthi Fuchiati (Indonesi) rút thắng Namkung Soyoung (Hàn Quốc), Nuntana (Thái Lan) về nhất chặng, các cô gái An Giang hoán chuyển áo vàng thành công. Về hạng 4 chặng, Nguyễn Thị Thi mặc lại chiếc áo vàng sau 6 chặng từ tay người đồng đội Thu Mai. Nhưng quan trọng, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã chuyển thế giữ áo vàng một cách an toàn hơn. Không giống như Thu Mai phải đối đầu với 2 mũi tấn công, bây giờ Nguyễn Thị Thi chỉ phải đối đầu với Karami và khoảng cách nâng lên 12 giây an toàn hơn.

Bên cạnh đó, Thu Mai vẫn giữ vị trí thứ ba có khoảng cách 2 giây so với Maseki sẽ canh chừng dùm Nguyễn Thị Thi tay đua Hà Lan uy hiếp áo vàng. Tạo ra tình huống này, An Giang sẽ dễ dàng hơn trong việc bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Thị Thi về đến Bình Dương.

Như vậy trong những ngày qua, HLV Ngô Quốc Tiến đã có 2 “tuyệt chiêu” khiến giới chuyên môn đánh giá cao. Vốn là tay đua nổi tiếng trước đây, chinh chiến trên đường đua rất nhiều nên kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu của ông khá tốt. Được biết, lãnh đạo đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã quyết định cho HLV Ngô Quốc Tiến chịu trách nhiệm huấn luyện luôn đội nam thay cho HLV Lê Thành Liêm. Ông có thể xem là một nhà chiến lược sắc bén để có thể đối đầu với Mourinho của xe đạp Việt Nam Đỗ Thành Đạt.

Các thứ hạng khác không có gì thay đổi sau chặng 6, tay đua Lee Joohee (Hàn Quốc) tiếp tục mặc chiếc áo xanh, Kim Diễm (VUS TPHCM) mặc áo trắng, Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) mặc áo đỏ và Biwase Bình Dương tiếp tục đứng đầu giải đồng đội một cách chắn chắn.

Sáng mai 14-3, đoàn đua chạy chặng 7 vòng quanh thành phố Phan Thiết. 

Tin cùng chuyên mục