24 giờ trước trận lượt về vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á: Việt Nam – Hàn Quốc

“Chấu ngã” hay “xe nghiêng”?

Hàn Quốc: Từng 6 lần lọt vào vòng chung kết World Cup (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002), đương kim hạng tư thế giới (2002), đứng ở vị trí 23 trên bảng xếp hạng của FIFA.
“Chấu ngã” hay “xe nghiêng”?

Hàn Quốc: Từng 6 lần lọt vào vòng chung kết World Cup (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002), đương kim hạng tư thế giới (2002), đứng ở vị trí 23 trên bảng xếp hạng của FIFA.

Việt Nam: chưa một lần lọt vào vòng chung kết World Cup, đứng ở vị trí 94 trên bảng xếp hạng của FIFA.
Trong 25 lần chạm trán nhau, Hàn Quốc thắng đến 17 trận, hòa 6 trận và Việt Nam thắng 2 trận (xem thành tích những lần đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở bảng bên). Xét về lịch sử và thực lực hiện tại, ai là “châu chấu”, còn ai là “xe” đã rõ.

- Đội hình dự kiến

“Chấu ngã” hay “xe nghiêng”? ảnh 1

Tuyển Hàn Quốc

Trong nhiều trận đấu gần đây, Hàn Quốc thường sử dụng đội hình 3–4–1–2, với 3 trung vệ, 4 tiền vệ (trong đó có 2 đảm trách hành lang như một hậu vệ biên khi cần thiết), 1 trung phong lùi và 2 trung phong cắm. Sơ đồ chiến thuật này khá giống với đội tuyển Việt Nam hiện do ông Tavares dẫn dắt trong cách bố trí hàng tấn công.

Đội hình dự kiến của đội khách: thủ môn Lee Woon-jae, hậu vệ Lee Min-sung, Choi Jin-cheul, Park Jae-hong, tiền vệ Lee Young Pyo, Song Jong Kuk, Kim Du Hyun hoặc Park Ji Sung, Kim Jung Woo, trung phong lùi Lee Chen Soo, trung phong cắm Ahn Jung Hwan và Lee Dong Gook.

Đội hình ra sân dự kiến của đội chủ nhà: thủ môn Trần Minh Quang, trung vệ Hùng Dũng, Mạnh Dũng, hậu vệ biên Đức Thắng, Văn Đàn, tiền vệ Tài Em, Minh Phương, Trường Giang, trung phong lùi Huỳnh Đức, trung phong cắm Bảo Khanh, Công Vinh.

- Chiến thuật

Với thể hình và thể lực tốt, Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên ngay từ đầu, thử “nắn gân” Việt Nam bằng các pha bóng bổng, rót thẳng vào trung lộ, nhất là các tình huống đá phạt góc. Trong trận lượt đi, Hàn Quốc thắng 2-0, trong đó có 1 bàn từ đá phạt và họ sẽ tận dụng tối đa ưu thế này trước cầu môn đội chủ nhà.

“Chấu ngã” hay “xe nghiêng”? ảnh 2

Đội tuyển VN tại LG Cup 2004.

Đeo bám quyết liệt là chiến thuật của đội chủ nhà nhằm hạn chế 2 thế mạnh quan trọng của Hàn Quốc: tốc độ di chuyển và khả năng kiểm soát bóng. Thường thì ở các trận trước, do thể lực kém, Việt Nam bị đuối sức ở cuối hiệp đấu và bị thủng lưới. Tuy nhiên, thể lực giờ đây được cặp bài trùng Tavares - Biro xem là lá bài quyết định đến khả năng tranh chấp tay đôi với “cỗ xe” Hàn Quốc.

Vậy thế mạnh của “đàn châu chấu” là gì? Tinh thần quyết chiến và khao khát một chiến thắng giành được ngay trước mắt khán giả nhà.

“Tưởng là chấu ngã, ai dè ...”

Trong lịch sử đối đầu trực tiếp giữa hai làng bóng thì trận thua gần nhất của Hàn Quốc vào ngày 19-10-2003 tại Muscat, Oman là do khinh địch. Dù rằng lần sang Việt Nam này, Hàn Quốc tỏ ra rất thận trọng, nhưng không thể giấu được niềm kiêu hãnh của nền bóng đá hiện đang xếp vào loại “cường quốc” trên thế giới.

Ngôi sao hàng đầu đội tuyển Hàn Quốc Ahn Jung Hwan cho rằng: “Chúng tôi đến đây để chiến thắng”, còn HLV Bonfrere thì nói: “Chiến thắng nằm trong tầm tay chúng tôi”, cánh phóng viên tháp tùng đội tuyển: “Hàn Quốc thắng 2-0”.

Chính niềm kiêu hãnh đó là lợi thế của đội bóng bị xếp vào thế yếu. Trung phong Thạch Bảo Khanh tự tin: “Tôi sẽ ghi bàn vào lưới Hàn Quốc như Quyến từng làm”, đội trưởng Lê Huỳnh Đức thì cho rằng: “Chưa ra sân thì chưa biết ai mạnh hơn ai. Tôi rất tin tưởng ông Tavares và toàn đội”. Còn HLV Tavares thì sao? “Hãy đợi đấy! Chúng tôi có bất ngờ dành cho họ” – ông nói.

17 giờ chiều nay 8-9, trọng tài chính người Nhật Bản Toshimitsu Yoshida sẽ nổi còi nhập cuộc. Lúc ấy mới biết “chấu ngã” hay “xe nghiêng”.

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục