Chiến thắng của Tottenham kết thúc chuỗi trận toàn thắng của Chelsea là sự khẳng định đoàn quân của Pochettino đã thực sự lớn mạnh, như một ứng cử viên đích thực. Thế nên, một bài viết trên ESPN mới rút ngay ra kết luận: “Nói ra thì có vẻ điên rồ, chứ đây là năm mà Tottenham có thể đứng trên … Arsenal”.
Thoạt nghe câu này thì thấy vô cùng hoành tráng nhưng nếu nhìn bảng xếp hạng thì …ôi thôi, Arsenal đang xếp thứ 5, có thể rớt xuống thứ 6. Vậy đứng trên Arsenal là …hạng mấy?
![]() |
HLV Pochettino có đủ quyền biến trong cuộc đua dài?
Mùa trước, suýt nữa là sau 21 năm, Tottenham có thể lần đầu đứng trên Arsenal cuối mùa. Nhưng từ chỗ là đội duy nhất có thể cạnh tranh cùng Leicester, chỉ trong 5 vòng đấu cuối, Tottenham còn xếp sau cả Arsenal một lần nữa. Như vậy, nếu nhìn cả chiều dài lịch sử, việc tràn trề cơ hội đứng trên đội bóng cùng thành phố là cả một bước tiến. Nhưng vẫn còn một sự thật khác nữa: Tottenham sẽ xếp hạng mấy?
Sau 20 trận đấu, khoảng cách giữa Tottenham và Chelsea là 7 điểm nhưng lại chỉ 3 điểm nhiều hơn Man.United, đối thủ mà cả nước Anh đều biết rằng vốn không coi Spurs ra gì. Như vậy, đội bóng của Pochettino tiến lên số 2 cũng dễ như rơi xuống hạng 5-6, thành bại so với mùa trước cũng khá mơ hồ.
Nhưng sau 20 trận đấu đầu mùa, vị trí và các kết quả hiện nay là rất ổn. Trong 18 vòng cuối, Tottenham chỉ phải đá 2 trận xa nhà trên sân của Man xanh và Liverpool, trong khi đó lại tiếp đón Arsenal ở White Hart Lane. Nghĩa là họ có lợi thế lớn để …đứng trên Arsenal nếu như vẫn giải quyết tốt các trận đấu với những đội bên dưới.
Thành ra, vấn đề của Tottenham hiện nay nằm ở khả năng tính toán của Pochettino. Họ sẽ nhắm đến cuộc lật đổ Chelsea hay chỉ là cố gắng đứng trên Arsenal. Sau 3 năm nắm đội, Pochettino đã tạo ra những phẩm chất mới mẻ cho Tottenham. Về mặt con người, họ vừa có sự ổn định trẻ trung và đủ chiều sâu. Về bản lĩnh, cứ nhìn 2 trận đấu với Chelsea sẽ thấy, họ học hỏi rất nhanh, dám mạo hiểm thử sức với đấu pháp mới, linh hoạt và nhiều cách tân. Về kinh nghiệm, họ là tập thể có 3 năm cùng tiến bộ. Nếu có điều gì đó ngăn cản Tottenham thì đó là yếu tố điểm số, khi mà Chelsea có một cú nước rút quá tuyệt vời khiến cho mọi đối thủ đều phải bị bỏ lại, chẳng riêng gì Tottenham.
Ở thời điểm hiện nay không có đội bóng nào cân bằng như Tottenham. Họ thủng lưới ít nhất, thua ít nhất và là một trong những đội ghi nhiều bàn nhất. Vậy đâu là vấn đề của Tottenham? Buồn cười thay, đó lại là thứ mà họ giống Arsenal nhất. Đấy là các trận đấu ‘chểnh mảng” với những đội xếp bên dưới. Họ đã “mất” hết 3 trận hòa trước West Brom, Bournemouth và Leicester. Đó là những điểm số bị lãng phí một cách tai hại làm ảnh hưởng đến thứ hạng cuối mùa, căn bệnh trầm kha mà Tottenham đều vướng phải nhiều mùa bóng trước đây.
ĐĂNG LINH