Các tay vợt Việt Nam dừng bước ở giải Masters Trung Quốc, tiếp tục thi đấu tại Ba Lan, Thái Lan, Kazakhstan

Cầu lông Việt Nam đã không còn tay vợt nào lọt tới nội dung cuối cùng tại giải cầu lông quốc tế Masters Trung Quốc 2024.

Nguyễn Hải Đăng được thi đấu quốc tế liên tiếp thời gian này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Hải Đăng được thi đấu quốc tế liên tiếp thời gian này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tay vợt Vũ Thị Anh Thư là người cuối cùng còn góp mặt ở nội dung đơn nữ giải cầu lông quốc tế Masters Trung Quốc 2024. Tuy nhiên, Anh Thư đã để thua ở tứ kết trước đối thủ Dai Wang (Trung Quốc) với tỷ số 0-2 nên bị loại. Giải đấu này còn tranh tài tới hết ngày 24-3 tuy nhiên cầu lông Việt Nam đã không còn tay vợt nào tại giải. Giải cầu lông quốc tế Masters Trung Quốc 2024 thuộc cấp độ BWF World Tour Super 100.

Hiện tại, cầu lông Việt Nam đang có tay vợt Lê Đức Phát thi đấu giải Ba Lan mở rộng 2024 ở thành phố Warsaw. Đức Phát được dự vòng chính nội dung đơn nam và đã thắng Fabian Roth (Đức) với kết quả 2-0 trong trận đầu, lọt vào vòng 2. Tại vòng 2 (thi đấu ngày 23-3 theo giờ địa phương), Đức Phát gặp tay vợt Joakim Oldorff (Phần Lan) và đây là hạt giống số 7 ở giải. Giải tại Ba Lan là giải thuộc cấp độ International Challenge.

Sau giải này, cầu lông Việt Nam có các tay vợt tiếp tục dự nhiều cuộc đấu quan trọng ở Thái Lan và Kazakhstan. Theo đó, từ ngày 26 tới 31-3, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng và Vũ Thị Trang tham dự giải International Challenge 2024 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Tiếp đó, Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng tiếp tục dự giải International Challenge 2024 ở Kazakhstan từ ngày 2-4 tới 6-4.

Tin cùng chuyên mục