Bóng đá Cần Thơ và niềm tin ở tương lai

Chiều ngày 13-11 giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2023 chính thức khép lại và đã xác định được 4 đội lên chơi tại giải hạng Nhì quốc gia vào năm sau. Trong khi đó đội bóng Cần Thơ của HLV Nguyễn Chí Thiện dù thi đấu đầy nổ lực và cố gắng đã không thể giành được vé thăng hạng.
Cần Thơ tham dự giải hạng Ba 2023 với lực lượng chính là dàn cầu thủ trẻ
Cần Thơ tham dự giải hạng Ba 2023 với lực lượng chính là dàn cầu thủ trẻ

Đội Cần Thơ kết thúc giải xếp vị trí thứ 4 tại B với kết quả 4 thua, 3 hòa, thắng 1, ghi được 10 bàn thắng và để thủng lưới 13 bàn. Mặc dù không thể giành vé lên chơi tại giải hạng Nhì năm sau, nhưng đội bóng trẻ Cần Thơ đã để lại một niềm tin lớn cho người hâm mộ đội bóng này. Tham gia giải hạng Ba đội Cần Thơ với thành phần gồm các cầu thủ trẻ thuộc lứa U19, được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Chí Thiện một người con xứ Tây Đô có thời gian dài gắn bó với bóng đá tỉnh nhà, với nhiều vai trò trong Ban huấn luyện của đội bóng Cần Thơ trước đây, từ trợ lý ngôn ngữ, đến trợ lý HLV, rồi có thời điểm làm HLV tạm quyền cho đội một Cần Thơ thi đấu tại V-League.

Năm 2020 ông Nguyễn Chí Thiện được lãnh đạo bóng đá Cần Thơ giao nhiệm vụ dẫn dắt lứa trẻ U17 Cần Thơ, nay là đội U19 tham dự giải hạng Ba quốc gia 2023. Đội Cần Thơ tham gia giải hạng Ba bao gồm các cầu thủ được đào tạo tại địa phương, các em sinh từ các năm 2003 đến năm 2007. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng qua các trận đấu tại giải hạng Ba quốc gia 2023 người hâm mộ Cần Thơ và bản thân HLV Nguyễn Chí Thiện cảm thấy hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện, một lối chơi gắn kết, có tư duy, kỹ thuật, chiến thuật, luôn thi đấu tự tin và khát khao chiến thắng. Đây sẽ là lứa trẻ kế cận đầy hứa hẹn của bóng đá Cần Thơ.

Nói về quá trình huấn luyện cho các em Ông Nguyễn Chí Thiện cho biết: “Việc huấn luyện là trang bị lại kỹ thuật cơ bản và các bài tập phối hợp bóng ngắn, tấn công biên, ý thức kiểm soát bóng chơi kỹ thuật, từng bước hình thành lối chơi bóng ngắn kỹ thuật cho các bạn trẻ”

“Trở ngại ở giải này là lực lượng đội có khoảng cách vì một số bạn mới tham gia tập luyện nên thời gian thích nghi trong tập luyện thi đấu không đồng đều, trong khi đó đội thiếu vắng một vài nhân tố quan trọng, giúp đội hình dày thêm”. HLV Nguyễn Chí Thiện nói tiếp.

Hồi đầu năm, do gặp những khó khăn về tài chính nên đội Cần Thơ đã rút tên không tham dự giải hạng Nhất 2023 vào giờ chót

Hồi đầu năm, do gặp những khó khăn về tài chính nên đội Cần Thơ đã rút tên không tham dự giải hạng Nhất 2023 vào giờ chót

Được biết lãnh đạo đội bóng Cần Thơ rất quan tâm và theo suốt giải hạng Ba 2023. Trung tâm mới nhận lại Sân vận động từ khi Đội 1 Cần Thơ không tham gia hạng nhất, nên các tuyến U17-U19 được tập trên sân cỏ tự nhiên, định hướng từng bước xây dựng lại, hiện có 3 tuyến U13-17-19, song song việc đá bóng các em được tạo điều kiện học văn hóa tại Trường Phổ thông năng khiếu.

Bóng đá Cần Thơ trước đây từng sở hữu một đội bóng thuộc dạng có số tại V-League khi thăng hạng năm 2015, dưới sự tài trợ của Công ty XSKT Cần Thơ. Đội bóng này trở thành thiếu gia và mua sắm nhiều hảo thủ. Tuy nhiên sau nhiều mùa giải ngụp lặn và rớt xuống giải hạng nhất. Đội bóng Cần Thơ chính thức rút lui tại các giải chuyên nghiệp Việt Nam vào đầu năm 2023.

Giờ đây với những định hướng mới rõ ràng là xây dựng vững chắc các lứa U trẻ, tạo nền móng cho bóng đá Cần Thơ đi đúng hướng trong tương lai, nếu được sự quan tâm, chăm sóc bồi dưỡng, và sự tâm huyết của các huấn luyện viên, các cơ quan quản lý đầu ngành. Một ngày không xa, bóng đá Cần Thơ sẽ lại có tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục