Định Hướng Phú Nhuận chính thức thăng hạng Nhì mùa bóng 2024

Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2023 đã chính thức khép lại vào chiều 13-11 với lượt trận cuối cùng ở hai bảng A và B. Ở bảng B diễn ra trên sân Phú Nhuận, đại diện của bóng đá TPHCM là đội Định Hướng Phú Nhuận đã chính thức giành vé thăng hạng với ngôi đầu bảng dù để thua Trẻ B.Bình Dương 1-2.
Ông Hồ Hồng Thạch, đại diện Ban chấp hành VFF trao phần thưởng đồng hạng Nhất cho đội Định Hướng Phú Nhuận
Ông Hồ Hồng Thạch, đại diện Ban chấp hành VFF trao phần thưởng đồng hạng Nhất cho đội Định Hướng Phú Nhuận

Kết quả này không ảnh hưởng đến chung cuộc khi Định Hướng Phú Nhuận vốn đã sớm cán đích thăng hạng từ nhiều mùa bóng trước, thế nên dù thua trận này Huỳnh Kesley và các đồng đội vẫn giành danh hiệu đồng hạng Nhất và phần thưởng 150 triệu đồng.

Đây cũng là trận đấu thú vị với Huỳnh Kesley khi đối diện với đội bóng cũ, không chỉ anh từng thi đấu, huấn luyện ở đội B.Bình Dương tham dự V-League mà cả tuyến trẻ của đội bóng đất Thủ cũng một thời do anh uốn nắn.

Trở lại với trận đấu chiều 13-11 trên sân Phú Nhuận (TPHCM), do đã sớm thăng hạng nên Định Hướng Phú Nhuận đã tung đội hình xuất phát gồm nhiều cầu thủ dự bị. Đội chủ nhà thi đấu tấn công và tạo nhiều sức ép ở hiệp đầu, nhưng khá bất ngờ khi họ để thua 2 bàn từ các tình huống phản công nhanh vào các phút 21 và 41 với các pha lập công của Vũ Sinh và Đức Thành. Sang hiệp 2, Hoàng Danh Ngọc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trên chấm phạt 11m.

Huỳnh Kesley tỏa sáng trong đội hình của Định Hướng Phú Nhuận mùa này

Huỳnh Kesley tỏa sáng trong đội hình của Định Hướng Phú Nhuận mùa này

Dù thua trận nhưng Định Hướng Phú Nhuận vẫn là nhân vật chính của lễ trao giải sau đó khi họ đứng Nhất bảng B và đồng hạng Nhất chung cuộc cùng với số tiền thưởng 150 triệu đồng.

Trong khi đó tại bảng A, Kon Tum đạt kết quả bất bại chung cuộc sau khi thắng Trẻ HA.GL 3-2. Với thành tích 7 thắng, 1 hòa, Kon Tum không có đối thủ ở bảng đấu này và xứng đáng ở vị trí nhất bảng chung cuộc. Kết thúc giải hạng Ba 2023 đã xác định 4 đội thăng hạng gồm: Kon Tum, Trẻ Hà Nội, Định Hướng Phú Nhuận và An Giang.

Tin cùng chuyên mục