Bóng chuyền nữ trẻ Thái Bình không dự giải vô địch trẻ quốc gia 2023

Đội bóng chuyền nữ trẻ của đơn vị Thái Bình không tham dự giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2023 và để tập trung cho nhiệm vụ khác.
Bóng chuyền trẻ Thái Bình sẽ tập trung chuyên môn để dự giải cúp các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023 vào cuối năm nay. Ảnh: Thaibinhvolleyball
Bóng chuyền trẻ Thái Bình sẽ tập trung chuyên môn để dự giải cúp các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023 vào cuối năm nay. Ảnh: Thaibinhvolleyball

Trao đổi mới nhất cùng SGGP ngày 29-5, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thái Bình – ông Nguyễn Viết Minh chia sẻ “chúng tôi không đăng kí đội trẻ của bóng chuyền nữ Thái Bình dự giải vô địch trẻ quốc gia năm nay. Đơn vị có sự chuẩn bị lực lượng để đảm bảo chất lượng tốt nhất và sẽ góp mặt ở giải vô địch các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023. Sự chuẩn bị chuyên môn của đội đã được có kế hoạch từ đầu năm và các cầu thủ trẻ sẽ thể hiện tốt nhất vào giải vô địch các câu lạc bộ trẻ toàn quốc năm nay”.

Năm ngoái, đội bóng chuyền nữ trẻ Thái Bình cũng không góp mặt ở giải vô địch trẻ quốc gia 2022. Tuy nhiên ở giải vô địch các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2023, nữ Thái Bình tham dự. Trước đó, đơn vị này đã mạnh dạn đăng kí đội hình trẻ góp mặt ở giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022 nhưng đã dừng bước sau vòng bảng, không có suất dự vòng chung kết bảng nữ của giải.

Thái Bình là một trong những trung tâm đào tạo bóng chuyền nữ có tiếng của khu vực phía Bắc đồng thời là cái nôi của nhiều cầu thủ nam, nữ của bóng chuyền quốc nội được sinh ra, trưởng thành.

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2023 chỉ có các đội nữ tham dự gồm Hà Nội, Long An, Ngân hàng Công thương, Quảng Ninh, TPHCM, Đắk Lắk, Kinh Bắc Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Ninh Bình, Hải Dương, Bộ tư lệnh Thông tin, Hóa chất Đức Giang Tia sáng. Giải được diễn ra từ ngày 4 tới 19-6 tại nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh và các trận đấu bắt đầu tranh tài từ ngày 6-6.

Tin cùng chuyên mục