Bộ trưởng Thể thao Italia: ‘Không được quay lưng với nạn nghiện cờ bạc trong bóng đá’

Bộ trưởng Bộ Thể thao Andrea Abodi ủng hộ quyết định đuổi Sandro Tonali và Nicolò Zaniolo về nhà từ trại tập huấn tuyển Italia sau cuộc điều tra cá cược bất hợp pháp. ‘Chúng ta không được nhìn đi chỗ khác’
Nicolò Zaniolo (trái) và Sandro Tonal đã phải rời trại tập huấn của tuyển Italia
Nicolò Zaniolo (trái) và Sandro Tonal đã phải rời trại tập huấn của tuyển Italia

Cuộc điều tra đã bắt đầu vào tuần này đối với tiền vệ Nicolò Fagioli của Juventus, người đã nộp mình cho cơ quan thể thao và dân sự vì tội cá cược trên các trang web bất hợp pháp.

Tiền vệ Tonali của Newcastle và tiền đạo Zaniolo của Aston Villa đã được thêm vào cuộc điều tra ngày hôm qua, được cảnh sát chính thức phỏng vấn tại sân tập Coverciano, nơi tuyển Italia đang chuẩn bị cho vòng loại EURO 2024 gặp Malta và Anh. Theo RAI Sport, cuộc phỏng vấn Sandro Tonali và Nicolò Zaniolo có sự hiện diện của Trưởng đoàn bóng đá Italia Gigi Buffon.

Một tuyên bố từ FIGC xác nhận cả hai đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ quốc tế và dự kiến sẽ bay trở lại Anh vào hôm nay.

Bộ trưởng Bộ Thể thao Abodi nói với các phóng viên: “Có một trận đấu mang tính quyết định nhất, đó là trận đấu tìm lại thái độ công bằng và đúng đắn bên ngoài sân cỏ.

“Độ tin cậy của hệ thống bóng đá quan trọng hơn một số trận vòng loại. Nghe có vẻ đau đớn nhưng đó là sự thật.

“Xét rằng chứng nghiện cờ bạc không chỉ là vấn đề bóng đá mà còn là một bệnh lý xã hội, nên việc đưa các cầu thủ về nhà cũng là cơ hội để bảo vệ họ”.

Theo quy định hiện hành, cầu thủ không được phép đặt cược vào bất kỳ trận đấu hay cuộc thi bóng đá nào ở bất kỳ đâu trên thế giới, bất kể họ có tham gia vào giải đấu đó hay không.

Theo phóng viên chuyên viết chuyện hậu trường Fabrizio Corona, Zaniolo phải đối mặt với cáo buộc nặng nề nhất là cá cược cho Roma ở Coppa Italia khi anh vẫn còn trong đội.

Bộ trưởng Abodi tiếp tục: “Đây không phải là hiện tượng mà chúng tôi đánh giá thấp, nhưng có lẽ chúng ta chưa xem xét nó đủ sâu”.

“Có điều gì đó đã xuất hiện ở Fagioli, nhưng với những người khác, lần đầu tiên chúng tôi nghe nói chuyện đó hôm nay. Chúng ta cần tôn trọng công việc mà cuộc điều tra thực hiện và cũng hiểu được khía cạnh của hiện tượng cá cược này.

“Khi tôi làm Chủ tịch Serie B trong bảy năm, chúng tôi đã có sáng kiến ở các đội một và học viện trẻ để giải thích những rủi ro của việc dàn xếp tỷ số và nghiện cờ bạc. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với điều này, thậm chí phải đưa ra những quyết định đau đớn”.

Không thể tránh khỏi, đó là một hình ảnh xấu xí đối với bóng đá Italia khi chứng kiến cảnh sát phỏng vấn các cầu thủ tại trại huấn luyện của họ trước vòng loại EURO 2024.

“Từ tình huống này, chúng ta phải tận dụng cơ hội và không quay lưng lại”.

Tin cùng chuyên mục