Bí quyết giúp đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm Mông Cổ

Theo HLV Diego Giustozzi, chính sự kiên nhẫn và tuân thủ chặt đấu pháp giúp các tuyển thủ futsal Việt Nam thắng đội chủ nhà Mông Cổ tỷ số đậm 6-1 ở trận ra quân bảng D thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2024.
Đội tuyển futsal Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở vòng loại Giải futsal châu Á 2024.
Đội tuyển futsal Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở vòng loại Giải futsal châu Á 2024.

Trước đội chủ nhà Mông Cổ kém đến 103 bậc trên bảng xếp hạng Futsal Planet (chuyên trang futsal lớn nhất thế giới), đội tuyển futsal Việt Nam, hạng 39 thế giới, không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 6-1. Trong đó, Nguyễn Thịnh Phát lập một cú đúp, bên cạnh 4 pha lập công đến từ Nguyễn Minh Trí, Nhan Gia Hưng, Ngô Ngọc Sơn và Phạm Đức Hòa.

Dù giành chiến thắng đậm, song đội tuyển futsal Việt Nam cũng đã đối diện với những khó khăn. Đặc biệt ở hiệp 1, các cầu thủ Mông Cổ chủ động chơi hàng thủ số đông và đầy lăn xả trước những pha dứt điểm bên phía đại diện của Đông Nam Á. Tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng đoàn quân của HLV Giustozzi chỉ ghi được 2 bàn thắng ở hiệp 1. Chỉ khi sang hiệp 2, ban huấn luyện có sự điều chỉnh để tăng độ hiệu quả trong các pha dứt điểm của đội tuyển futsal Việt Nam.

Bước vào buổi họp báo sau trận đấu, HLV Giustozzi chia sẻ: “Tôi hài lòng với kết quả hôm nay, nhưng quả thật đây là trận đấu không dễ dàng. Thời tiết ở Mông Cổ có quá nhiều khác biệt, mặt sân thi đấu tại đây cũng rất khác so với Việt Nam. Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, dẫu vậy, hôm nay các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tốt. Tôi hài lòng về cách cả đội kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đồng thời tận dụng triệt để những cơ hội để ghi bàn thắng ở hiệp 2”.

Nhà cầm quân người Argentina tiếp lời: “Qua những ngày đầu tiên ở Mông Cổ và trận đầu tiên vào hôm nay, chúng tôi đã quen với mặt sân thi đấu, cũng quen với điều kiện thời tiết. Chiến thắng này giúp toàn đội vượt qua được những lo lắng sau trận ra quân, và tôi vào các cầu thủ sẽ có màn trình diễn tốt hơn ở trận kế tiếp gặp Nepal”.

Pivot Nguyễn Thịnh Phát thể hiện niềm vui với chiến thắng của đội tuyển futsal Việt Nam.

Pivot Nguyễn Thịnh Phát thể hiện niềm vui với chiến thắng của đội tuyển futsal Việt Nam.

Tham dự buổi họp báo với HLV Giustozzi còn có chân sút Thịnh Phát, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu, với 2 bàn thắng và một kiến tạo cho Ngọc Sơn nâng tỷ số lên 5-1. Cầu thủ thuộc biên chế Thái Sơn Nam TPHCM phát biểu: “Hôm nay, toàn đội chơi rất tốt. Nhờ việc tuân theo chiến thuật của ban huấn luyện đề ra đã có thể giành được chiến thắng trước Mông Cổ. Tôi rất vui với 3 điểm đầu tiên này. Đội tuyển sẽ giành sự tập trung cao nhất để hướng đến kết quả tốt nhất ở 2 trận đấu còn lại của vòng loại”.

Đội tuyển futsal Việt Nam tạm đứng đầu vòng loại bảng D, trước khi Hàn Quốc và Nepal ra sân để khép lại lượt trận đầu tiên. Vào lúc 16g chiều 9-10, thầy trò HLV Giustozzi bước vào lượt trận thứ 2 gặp Nepal (hạng 152). Khả năng cao nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, Văn Ý cùng đồng đội sẽ sớm đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024.

Tin cùng chuyên mục