![Johan Price-Pejtersen được trao HCV sau hơn 7 tháng bị tước](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/zdjwpcadl/2025_02_05/unknown-3-3085-5057.jpg.webp)
Sự chậm trễ trong quá trình ra quyết định cùng cách xử lý vụ việc của Liên đoàn Xe đạp Đan Mạch (DCU) đã khiến giới đua xe nước này bất bình.
"Ngày 21 tháng 6, tôi giành chức vô địch cá nhân tính giờ Đan Mạch khi cán đích đầu tiên, nhưng sau đó bị truất quyền thi đấu một cách bất công. Thế nhưng vào cuối tháng 1 năm 2025, quyết định đó mới bị lật ngược. Hơn 7 tháng trời! Bảy tháng tôi không thể khoác lên mình chiếc áo Dannebrog và bị cướp đi khoảng thời gian quý giá nhất trong sự nghiệp của một cua-rơ," Price-Pejtersen bức xúc viết trên Instagram.
Anh cũng yêu cầu DCU có biện pháp xử lý nội bộ nghiêm túc, đồng thời chỉ trích sự yếu kém của liên đoàn: "Không ai có thể hưởng lợi từ cách làm việc như thế này nếu chúng ta muốn bảo vệ sự trong sạch của môn thể thao này”.
![Mattias Skjelmose không được thông báo về việc anh bị thu hồi HCV quốc gia Unknown-2.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/zdjwpcadl/2025_02_05/unknown-2-2826-338.jpg.webp)
Không chỉ có vậy, sự tắc trách của DCU còn được thể hiện rõ khi Mattias Skjelmose, người đã được trao chức vô địch sau khi Price-Pejtersen bị loại, cũng không hề được thông báo về việc mình không còn là nhà vô địch nữa.
DCU sau đó tiếp tục gây tranh cãi khi đăng tải một thông cáo phản bác những chỉ trích từ Price-Pejtersen.
"Chúng tôi không cho rằng việc mang câu chuyện lên báo chí và mạng xã hội là cách giải quyết phù hợp cho chuyện này hay cho cá nhân Johan. Hơn nữa, Johan đã sử dụng ngôn từ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai," Jens-Erik Majlund -Giám đốc tạm quyền của DCU tuyên bố.
![Matthias Norsgaard gọi bê bối này là vết nhơ của làng xe đạp Đan Mạch Unknown.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/zdjwpcadl/2025_02_05/unknown-5629-7498.jpg.webp)
Tuy nhiên, theo cua-rơ Matthias Norsgaard của đội Movistar, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về DCU. "Thật nực cười khi quyết định cuối cùng chỉ được đưa ra sau bảy tháng. DCU chỉ trích Johan vì bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, nhưng chính họ lại tự phá vỡ các thời hạn của mình và kéo dài vụ việc. Sau đó, họ còn đăng đàn chỉ trích Johan thay vì trực tiếp thông báo cho những người liên quan. Đây thực sự là một vết nhơ của làng xe đạp Đan Mạch”.
Norsgaard cũng nhấn mạnh rằng cả Skjelmose và Price-Pejtersen đều là những tay đua tuyệt vời và không ai đáng phải chịu những hệ lụy từ cách xử lý yếu kém này. "Tôi tôn trọng cả hai, họ đều là những người tuyệt vời. Không ai đáng bị đối xử như vậy. Thật đáng tiếc khi mọi người phải chờ đợi đến bảy tháng để có một quyết định cuối cùng”.