Bayern thận trọng bất chấp PSG sa sút

HLV của Bayern Munich, Julian Nagelsmann, khẳng định ông nhận thức rất rõ mối nguy hiểm của Paris Saint-Germain trước cuộc đụng độ ở lượt đi vòng 1/8 tại Parc des Princes hôm thứ ba, bất chấp phong độ sa sút của nhà vô địch Pháp.
HLV của Bayern Munich, Julian Nagelsmann nhận thức rất rõ mối nguy hiểm của PSG.
HLV của Bayern Munich, Julian Nagelsmann nhận thức rất rõ mối nguy hiểm của PSG.

Các ngôi sao được kỳ vọng nhất của PSG đồng loạt sa sút sau khi trở lại từ World Cup, nền thể trạng đi xuống cũng được thấy rõ qua chấn thương của Lionel Messi và Kylian Mbappe mới đây. Nhà vô địch Pháp đã thua 2 trận gần đây nhất, bao gồm cả việc bị loại khỏi Cúp quốc gia Pháp dưới tay Marseille. Tuy nhiên, HLV của Bayern, Nagelsmann cho rằng phong độ trong nước chẳng có ý nghĩa gì, đặc biệt là xét tầm quan trọng của Champions League đối với PSG - đội trong nhiều năm qua cho thấy rõ tham vọng giành danh hiệu này bằng mọi giá: “Chúng tôi không tập trung nhiều vào tình hình của PSG ở giải VĐQG - Champions League là một giải đấu khác. Tôi nghĩ đối với PSG, nó có một ý nghĩa đặc biệt và cực kỳ rất quan trọng”.

Sau khi bị loại bởi Real Madrid ở vòng 1/8 năm ngoái, PSG nếu muốn tránh lần thứ 2 liên tiếp dừng bước từ vòng knock-out đầu tiên thì họ cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà - nơi họ đã thắng 12 và hòa 3 trong 15 trận mùa này. PSG cũng thắng 6 trong 7 trận sân nhà ở Champions League, bao gồm trước những đội bóng như Man.City, Real Madrid và Juventus. Gã khổng lồ Pháp cũng chỉ thua 1 trong 5 lần tiếp đón Bayern trên sân nhà. Tuy nhiên, thất bại đó là ở trận gần nhất, và Bayern nhờ kết quả thắng 1-0 đó đã loại PSG ở tứ kết năm 2021. Tất nhiên, nỗi đau nhất mà PSG phải nhận ở cuộc đối đầu này là thua Bayern 0-1 ở trận chung kết Champions League năm 2020.

Chắc chắn, nếu xét về bản lĩnh tại Champions League, một Hùm xám đang hướng đến danh hiệu thứ 7 sẽ hơn hẳn. Bayern cũng đã vượt qua vòng 1/8 ở 9 trong 10 lần góp mặt gần nhất. Đoàn quân của Nagelsmann cũng đầy tự tin sau khi toàn thắng ở vòng bảng, nơi có bao gồm Barcelona và Inter Milan, và giờ đây họ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng 7 trận đầu tiên của chiến dịch Champions League lần thứ hai - sau lần đầu ở mùa giải 2019-2020. HLV Nagelsmann nhấn mạnh: “Tất nhiên mùa giải sẽ khác nếu bạn tiến xa ở Champions League so với nếu bạn bị loại sớm. Champions League rất quan trọng đối với CLB này và quan trọng đối với tôi. Tôi rất muốn giành được chiếc cúp này”.

Messi và Mbappe đã được điền tên vào danh sách thi đấu của PSG trước những hoài nghi về chấn thương.

Messi và Mbappe đã được điền tên vào danh sách thi đấu của PSG trước những hoài nghi về chấn thương.

Messi và Mbappe đã được điền tên vào danh sách thi đấu trận lượt đi vòng 1/8 vào thứ ba bất chấp những hoài nghi về chấn thương. Nhưng HLV Nagelsmann cho biết đội bóng của ông không được rơi vào cái “bẫy” nếu chỉ tập trung vào những tên tuổi lớn của đối thủ: “Bạn chỉ có thể làm điều đó với tư cách là một đội, với tư cách là một tập thể. Chúng tôi phải ngăn chặn những đường chuyền trước khi đến với Neymar hoặc Mbappe. Nhưng chúng tôi cũng phải tập trung vào những cầu thủ khác, những cầu thủ được đứng trong đội hình của họ đều có tốc độ và chất lượng tấn công hàng đầu”.

Tin cùng chuyên mục