Bayern Munich và hiểm họa chực chờ

Lần gần nhất Bayern Munich thua 3 trận liên tiếp là vào tháng 5-2015, đó là một điều xa xỉ đối với đội bóng thống trị nước Đức. Gần chín năm trôi qua, đi kèm với đó là 8 chức vô địch Bundesliga, Bayern lại thua 3 trận liên tiếp và điều này tự thân nó đã nói lên tất cả về một mùa giải mà Bayern Munich có thể mất hết mọi thứ.

Bayern Munich và hiểm họa chực chờ

Về lý thuyết, Bayern vẫn đang có thể giành được 77 điểm khi kết thúc Bundesliga ở mùa này, tức là nhiều hơn 6 điểm so với mùa giải trước, khi họ đánh bại Borussia Dortmund trong ngày thi đấu cuối cùng để giành danh hiệu thứ 11 liên tiếp. Bất chấp trận thua 0-1 trước Lazio ở lượt đi, thì các hãng cá cược châu Âu vẫn đánh giá họ là ứng cử viên số 4 giành chức vô địch Champions League.

Nhưng thực tế thì tồi tệ hơn, Bayern đang kém Bayer Leverkusen tới 10 điểm tại Bundesliga khi chỉ còn 10 vòng đấu. Hãng Opta đánh giá, có đến 90,6% khả năng Bayern sẽ kết thúc chu kỳ vinh quang của mình trong những tháng 3 này. Đội bóng xứ Bavaria hiện vẫn do HLV Thomas Tuchel dẫn dắt nhưng vai trò gần như một HLV tạm quyền sau khi đã thông báo chia tay người đã dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch châu Âu vào cuối mùa bóng này. Bayern Munich hiện là một thực thể hỗn độn. Nhưng vì sao?

Trước hết, cần phải tìm hiểu vì sao mà mà một đội có thể giành được 11 chức vô địch quốc gia liên tiếp? Bundesliga là giải đấu đầy ắp bàn thắng cùng lối chơi tấn công không ngừng nghỉ, lượng khán giả đông đảo, tài năng trẻ ấn tượng … tức là có vô số điều thú vị nhưng chức vô địch thì chỉ có một cái tên được nhận, là Bayern. Họ đang có 11 chức vô địch liên tiếp, tiếp sau 21 chức vô địch trong 44 mùa giải trước đó.

Nhìn chung Bundesliga thiếu tính cạnh tranh khi quyền lực tập trung vào gã khổng lồ thành Munich. Chỉ đến đầu những năm 2000, vinh quang kéo dài hai năm dưới thời Borussia Dortmund của Jurgen Klopp hay chuỗi 23 trận bất bại trước Werder Bremen mùa 2003-04, là những ấn tượng đáng kể của Bundesliga để phần nào quên đi cái bóng lồng lộng của Bayern. Nhưng về cơ bản, Bundesliga tự hào có khá nhiều CLB giỏi trong việc khai thác và phát triển những tài năng trẻ sáng giá, nhưng đa số họ phải bán đi các tài năng trong khi Bayern Munich thì ngược lại, mua nhiều tài năng từ chính các CLB trong nước lẫn quốc tế. Sự khác biệt quá lớn.

Bayern đã không phải đối đầu với đối thủ mạnh như Bayer Leverkusen trong một thời gian dài, có lẽ là chưa bao giờ. Và đó chính là yếu tố khiến mọi thứ đảo lộn đối với Bayern.

Đội bóng duy nhất không có chữ Bayern từng ghi được 75 điểm trong 34 trận ở mùa giải Bundesliga, đó là Borussia Dortmund vào các mùa giải 2011-12 (81 điểm), 2015-16 (78), 2018-19 (76) và 2010-11 (75). Trong khi đó, suốt chiều dài lịch sử của Bundesliga cũng chỉ có 4 đội không có tên Bayern tạo ra hiệu số bàn thắng bại tốt hơn +46.

Nếu căn cứ vào các thống kê bình quân, thì Leverkusen của HLV Xabi có thể tạo ra 89,6 điểm và hiệu số bàn thắng bại +65 vào cuối mùa. Nghĩa là Bayer Leverkusen thực sự là khác biệt, thứ mà Bayern Munich không từng đối mặt suốt gần 2 thập niên qua. Nghĩa là chưa có đội bóng nào (ngoài Bayern Munich) ở Đức làm được điều mà Xabi Alonso và các học trò đang làm. Leverkusen chưa thua trận nào ở Bundesliga trong khi đội bóng của HLV Tichel đã thua 7 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải này.

Người ta nói, rồi sẽ bằng cách nào đó Bayern sẽ giành được danh hiệu thứ 12 liên tiếp, nhưng điều đó có vẻ khó xảy ra một phần vì Bayer Leverkusen dường như đã thực sự cải thiện trong thời gian gần đây và một phần vì tinh thần của các cầu thủ Bayern dường như không thể trở lại đúng hướng dưới quyền Tuchel. Việc ban lãnh đạo Bayern kết thúc sớm hợp đồng với Tuchel cứ như thể họ đã “bỏ” mùa này để làm lại. Họ từng sa thải HLV Nagelsmann vào cuối tháng 3, sau đó chỉ thắng 6 trong 12 trận cuối cùng của mùa giải dưới thời Tuchel.

f751ba4fa69a6ee79794d3641a96a672-1587.jpg
Vấn đề không nằm ở Kane

Trận đấu lượt về với Lazio có lẽ sẽ là điểm kết thúc. Năm trận gần nhất, bao gồm cả trận lượt đi với Lazio, thì Bayern chỉ thắng đúng 1 trận. Vấn đề không nằm ở sức cạnh tranh ở Bundesliga mà ở chính nội lực của Bayern đã không còn. Việc bổ sung Kane mang lại lợi ích ghi bàn rõ ràng: Anh đã ghi được 31 bàn thắng với 8 pha kiến ​​​​tạo sau 32 trận trên mọi đấu trường. Anh xứng đáng với mức giá khổng lồ trong hợp đồng của mình, và hàng tấn công của Bayern đã được cải thiện. Thế nhưng, trong 7 trận thua của Bayern, họ tạo ra được số bàn thắng dự kiến (xG) là 11,8 bàn nhưng chỉ 4 lần đưa được bóng vào lưới trong khi các đối thủ của họ ở những trận đấu đó có chỉ số xG là 8,8 nhưng đã ghi được 18 bàn thắng.

Vấn đề về khâu dứt điểm có thể giải quyết nhưng hàng thủ của Bayern đang đi sai hướng hoàn toàn. Đội bóng khổng lồ nước Đức dù vẫn ghi nhiều bàn nhất giải đấu nhưng lại có số bàn thua gần bằng với các đội xếp sau họ trong tốp 6 trong khi Leverkusen nhận ít hơn họ 8 bàn thua. Bayern hiện xếp thứ 12 tại Bundesliga về chỉ số bàn thua xG. Họ đã không còn đáng sợ nữa.

Tin cùng chuyên mục