
Hôm 14-2, IFFHS (Hiệp hội quốc tế về lịch sử và thống kê bóng đá) công bố bảng xếp hạng các CLB xuất sắc nhất châu Âu trong 10 năm đầu của thế kỷ XXI và Barca đứng đầu với 2.550 điểm, vượt qua Manchester United… Một niềm vinh dự cho Barca nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung.

Barca thâu tóm rất nhiều danh hiệu trong 10 năm qua.
Sau 9 trong 10 năm (2001-2009), Manchester United đứng đầu với cách biệt 17 điểm so với Barca và 66 điểm so với Arsenal và Liverpool. AC Milan chỉ đứng vị trí thứ 5, hơn đội bóng cùng thành phố Inter Milan 78 điểm. Bayern Munich đứng thứ 7 với cách biệt 8 điểm so với Real Madrid và Chelsea - 2 đội đứng cùng vị trí thứ 9, hơn AS Roma 184 điểm…
Xếp hạng 10 CLB hàng đầu (tính từ ngày 1-1-2001 đến 31-12-2010) 1. Barcelona (Tây Ban Nha): 2.550 điểm |
Thế nhưng, năm 2010 mang lại một số thay đổi quan trọng trong bảng xếp hạng các CLB xuất sắc nhất châu Âu của thập kỷ. 2 đội lọt vào trận chung kết Champions League là Inter Milan và Bayern Munich cải thiện đáng kể vị trí của họ, vượt qua AC Milan. Đặc biệt, Barca (đoạt cú đúp ở Tây Ban Nha) vượt qua Manchester United với cách, biệt 27 điểm. Real Madrid (CLB xuất sắc nhất châu Âu của thế kỷ XX) chỉ đứng thứ 8.
“Top 100” bao gồm các CLB của 24 quốc gia, trong đó số quốc gia có đại diện nhiều nhất lần lượt là Tây Ban Nha (12 đại diện), Anh (12), Italia (10), Pháp (10), Đức (7), Hà Lan (6), Bồ Đào Nha (4), Hy Lạp (4), Thổ Nhĩ Kỳ (4), Nga (4). Và có đến 643 CLB châu Âu có 150 điểm trở lên trong giai đoạn này.
Barca sẽ được tôn vinh là CLB xuất sắc nhất châu Âu của thập kỷ trong buổi World Football Gala 2011 với giấy chứng nhận và danh hiệu.
***
Theo IFFHS, khác với cách đánh giá CLB xuất sắc nhất châu lục của thế kỷ xx (1901-2000), tất cả các trận đấu của giải VĐQG được tính điểm trong suốt giai đoạn 10 năm đầu thế kỷ XXI. Kết quả của các CLB ở giải VĐQG được tính vào bảng xếp hạng thế giới hàng tháng, kể cả ở các giải đấu trực thuộc các Liên đoàn châu lục và của FIFA. Với cách tính điểm này, mọi CLB đều có cơ hội trở thành CLB xuất sắc nhất thập kỷ của châu lục.
Số điểm đoạt được hàng năm của các CLB vào cuối năm trong bảng xếp hạng thế giới các CLB được cộng từ năm 2001 đến 2010. Dựa vào đó, IFFHS sẽ thiết lập được bảng xếp hạng CLB xuất sắc nhất thập kỷ của từng châu lục (6 châu lục khác nhau). Nếu một CLB gặt hái thành công trong một hoặc nhiều năm, tổng số điểm đoạt được hàng năm tạo nên sự khác biệt rõ nét.
Ở châu Âu, chỉ có 47 quốc gia và Israel (với tư cách là thành viên của FIFA) có mặt trong bảng xếp hạng của châu lục - tương đương với 1.500 CLB. Andorre, Đảo Faore, Liechtenstein, San Marino và Montenegro không có tên vì những lý do khác nhau. Cụ thể, Liechtenstein không có giải VĐQG (các CLB của họ thi đấu ở các giải vô địch Thụy Sĩ), Montenegro chỉ mới giành quyền độc lập hồi tháng 6-2006 và những Liên đoàn khác không đáp ứng được trình độ theo yêu cầu.
Đánh giá các CLB xuất sắc nhất của IFFHS: Premier League vẫn là số 1 Hàng năm, giải VĐQG xuất sắc nhất thế giới được xác định thông qua 5 CLB chính của mỗi quốc gia vốn có thứ hạng cao ở bảng xếp hạng thế giới. Bảng xếp hạng giải đấu xuất sắc nhất thế giới được dựa trên kết quả các trận đấu ở giải VĐQG, các Cúp quốc gia cùng với các giải đấu quốc tế của 6 Liên đoàn châu lục và FIFA. Sau 9 trong 10 năm đầu thế kỷ XXI, Premier League (Anh) chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng với cách biệt 499 điểm so với La Liga (Tây Ban Nha) vốn hơn Serie A (Italia) đến 409 điểm. Tuy nhiên, Serie A hơn Bundesliga (Đức) đến 1316 điểm. Ligue 1 (Pháp) đứng cuối cùng trong 5 giải đấu đang chú ý nhất châu Âu. Dù trong năm 2010, Premier League thu được số điểm hàng năm thấp nhất trong 10 năm qua, nhưng dù sao giải đấu này vẫn chiếm vị trí đứng đầu và trật tự của 5 giải đấu mạnh nhất châu Âu vẫn không thay đổi. Xếp hạng 5 giải đấu hàng đầu 1. Premier League (Anh): 11.516 điểm NGỌC HÂN |
NGUYỄN THU